Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mới chỉ có 2 sở GTVT phân luồng đi đường Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 10/03/2012 - 15:48

(Thanh tra) - Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ, tính đến nay, chỉ mới có Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thái Nguyên và Sở GTVT Sơn La thực hiện phân luồng doanh nghiệp vận tải trên đường Hồ Chí Minh.


Trước đó, Tổng cục Đường bộ đã có báo cáo, cho biết đường Hồ Chí Minh về cơ bản đã bảo đảm phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, hiện mới có 2/23 Sở GTVT thực hiện phân luồng doanh nghiệp vận tải theo tuyến 300 - 1.000km đi theo đường Hồ Chí Minh đoạn Hà Nội - Vinh. Nhưng, 2 sở GTVT trên cũng mới chỉ phân luồng 3 tuyến với số lượng 75 xe/tháng.

 
Trong số các địa phương còn lại thuộc diện phải phân luồng phương tiện đi đường Hồ Chí Minh, 7 sở GTVT có báo cáo đang triển khai và 14 sở GTVT chưa có báo cáo.

Để tháo gỡ vướng mắc và triển khai thực hiện phân luồng triệt để, Thứ trưởng Bộ GTVT kiểm Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Ngọc Đông cho biết, không lùi thời hạn phân luồng và sẽ làm việc với các sở GTVT, các đơn vị liên quan dự kiến trong tuần tới.

Một phần nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai phân luồng là do các doanh nghiệp vận tải chưa thực sự mặn mà với việc sử dụng đường Hồ Chí Minh. Hành trình trên đường Hồ Chí Minh không đi qua khu dân cư, gây khó khăn cho việc đón và trả khách. Thêm vào đó, tuyến đường này có hành trình dài hơn so với tuyến quốc lộ 1 (60km), các dịch vụ phục vụ còn chưa nhiều.

Hải Yến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh

Thanh Hóa: Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh

(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thanh Hóa đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp cũng được chú trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Văn Thanh

20:36 23/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm