Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Trước tình hình mưa lũ lên nhanh, vượt nhiều mốc lịch sử, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu toàn hệ thống chính quyền kích hoạt ứng phó ở mức cao nhất, đặt an toàn của người dân lên hàng đầu.
Đèo Phượng Hoàng (quốc lộ 26) bị sạt lở gây ách tắc cục bộ, lực lượng chức năng nỗ lực dọn đất đá để khơi thông tuyến đường. Ảnh: LT
Ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện khẩn số 009/CĐ-UBND, chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh khẩn trương tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả lũ đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ (từ 13h ngày 18/11 đến 13h ngày 19/11), Đắk Lắk ghi nhận lượng mưa từ 100–300mm, nhiều nơi mưa đặc biệt lớn, thậm chí vượt xa mốc được ghi nhận trước đây.
Một số khu vực có lượng mưa “kỷ lục”: Sơn Thành Đông 856,2 mm; Xuân Bình 628,6 mm; Xuân Phước 696,8 mm; Phú Hòa 644,2 mm.

Công an tỉnh Đắk Lắk công bố danh sách lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó sự cố trong mưa lũ. Ảnh: CA
Lũ trên các sông lớn cũng đạt mức đặc biệt nguy hiểm. Tại trạm Củng Sơn, mực nước 14h ngày 19/11 đạt 39,49 m, gần bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1993. Trong khi đó, trạm Hà Bằng vượt báo động 3 tới 4,22 m, thậm chí cao hơn mức đỉnh lũ năm 2009.
Trước diễn biến nguy hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét; chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán; tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận ngay các khu vực đang bị chia cắt để cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn.

Nhiều khu dân cư phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu, nhà cửa chìm trong nước lũ, giao thông tê liệt và người dân buộc phải sơ tán khẩn cấp. Ảnh: MXH
Cùng với đó, các đơn vị quản lý hồ đập, thủy điện, thủy lợi được yêu cầu vận hành đúng quy trình, chủ động cắt giảm lũ và cảnh báo sớm cho vùng hạ du trước khi xả nước.
Sở Giáo dục và Đào tạo được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình ngập lụt thực tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bảo vệ tính mạng người dân là nhiệm vụ cấp thiết, không được để xảy ra thiệt hại do chủ quan hay chậm trễ. Các cơ quan, đơn vị phải trực ban 24/24 và báo cáo hằng ngày về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh