Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Khoảng 11 giờ ngày 19/11, trực ban Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) nhận được tin kêu cứu khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (SN 2003, trú thôn Mỹ Phú). Sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nhưng không thể ra trạm xá do nước lũ dâng cao, nhà bị ngập sâu và dòng chảy rất mạnh.
Trong mưa lũ và dòng nước chảy xiết, lực lượng Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) khẩn trương chuẩn bị áo phao và xuồng hơi chuyên dụng, ứng cứu sản phụ bị cô lập trong vùng lũ. Ảnh: CA
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) lập tức cử 6 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng hơi chuyên dụng, mang theo áo phao, dây cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết lên đường ứng cứu.
Trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài, nước lũ chảy xiết, lực lượng công an vẫn nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà đang bị cô lập, hỗ trợ đưa sản phụ lên xuồng an toàn.

Vượt lũ dữ để kịp thời đưa sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (trú thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) ) đến Trạm Y tế xã an toàn. Ảnh: CA
Trong suốt quá trình vượt lũ, các cán bộ, chiến sĩ liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của sản phụ, trấn an tinh thần và chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh.
Nhờ sự kịp thời và tận tâm của lực lượng Công an xã Hòa Thịnh, sản phụ Trịnh Thị Kim Lan đã được đưa đến Trạm Y tế xã an toàn, sức khỏe mẹ và bé đều ổn định.
Đắk Lắk ứng phó khẩn cấp với mưa lũ
Mưa lớn kéo dài từ ngày 17 đến 19/11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn Đắk Lắk ngập sâu, có nơi ngập đến mái nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, một số điểm dân cư bị cô lập. Trước diễn biến lũ lên nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các lực lượng triển khai ngay phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, tập trung sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ lương thực – nước uống, bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán.
Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cứu hộ – cứu nạn kịp thời, không để người dân thiếu đói hoặc gặp nguy hiểm. Các đơn vị phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án cho các tình huống xấu hơn, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong công tác ứng phó mưa lũ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 8 tháng thi công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi bước vào năm học 2026-2027 với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 5.600 học sinh. Trước ngày khai giảng, các công trình đã kịp chạy nước rút để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt bước vào năm học 2026 - 2027. Dịp này, UBND tỉnh tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 3 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Trần Kiên
Việt An
Nhóm PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức