Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Trong những ngày khó khăn nhất của người dân Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử, hình ảnh những người lính luôn có mặt kịp thời, sát cánh cùng chính quyền và bà con để sẻ chia và hỗ trợ khắc phục hậu quả tiếp tục khẳng định tình quân dân bền chặt. Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ trong chuyến công tác của Lữ đoàn 470 - Công ty Xây dựng 470 khi trực tiếp đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các xã bị thiệt hại nặng nề.
Đoàn công tác của Lữ đoàn 470 – Công ty Xây dựng 470, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng thăm, hỗ trợ Trường Tiểu học Hòa Đồng (xã Hòa Thịnh). Ảnh: CTV
Ngày 25/11, đoàn công tác Lữ đoàn 470 – Công ty Xây dựng 470, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng do Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Lữ đoàn trưởng, Chủ tịch Hội đồng thành viên làm trưởng đoàn đã đến động viên, thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ cho các xã bị thiệt hại nặng sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác thăm gia đình có nhà bị sập ở xã Sơn Hòa. Ảnh: CTV
Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về việc chung tay hỗ trợ Nhân dân vùng thiên tai, Lữ đoàn 470 đã vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và trích quỹ phúc lợi của đơn vị hơn 250 triệu đồng để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân tại các xã Hòa Thịnh, Sơn Hòa và Hòa Mỹ, đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt lũ từ ngày 18 - 22/11.

Thượng tá Nguyễn Văn Thiện cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình có người thân thiệt mạng do thiên tai vừa qua. Ảnh: CTV
Cũng trong chuyến công tác, Lữ đoàn 470 – Công ty Xây dựng 470 đã trao kinh phí hỗ trợ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã; đồng thời thăm, hỗ trợ Trường Tiểu học số 1 Củng Sơn (xã Sơn Hòa) và Trường Tiểu học Hòa Đồng (xã Hòa Thịnh).
Đoàn cũng trực tiếp động viên 5 gia đình có người thân thiệt mạng và 4 hộ có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ.

Đoàn công tác trao hỗ trợ tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: CTV
Thượng tá Nguyễn Văn Thiện chia sẻ: “Người dân Đắk Lắk, đặc biệt là Hòa Thịnh, Sơn Hòa và Hòa Mỹ, luôn dành cho bộ đội Lữ đoàn 470 tình cảm gắn bó, đùm bọc suốt những năm đơn vị xây dựng công trình trên địa bàn. Trong hoạn nạn, trách nhiệm của chúng tôi là phải quay lại thật nhanh, chung tay cùng chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, là đạo lý quân – dân keo sơn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi mong rằng với tình cảm mà đơn vị dành cho bà con nơi đây sẽ phần nào giúp các gia đình vơi bớt mất mát và tiếp thêm nghị lực để bà con vượt qua thời điểm khó khăn nhất".

Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Lữ đoàn Trưởng; Thiếu Tá Cao Thanh Dũng, Lữ đoàn Phó - Tham mưu trưởng và Trung tá Phan Hồng Đa, Lữ đoàn Phó trao quà cho người dân bị thiệt hại sau mưa lũ. Ảnh: CTV
Ngay từ khi mưa lũ xảy ra, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, di dời dân và sau lũ hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cận Tết, từ sáng sớm, các tuyến cửa ngõ vào Huế đã ken dày xe khách, xe máy, ô tô cá nhân. Dòng người trở về quê khiến áp lực giao thông tăng nhanh. Thành phố Huế buộc phải kích hoạt cao điểm kiểm soát, siết kỷ cương từ sớm để giữ an toàn cho từng cung đường.
(Thanh tra) - Chiều 6/2/2026, tại trụ sở UBND xã Sơn Động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Chương trình Chợ Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình có sự tham gia, đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó Thanh tra tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị tài trợ, góp phần chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trí Vũ
Đan Anh
Đan Quế
Dương Nguyễn
Hương Trà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn
B.S
Đan Anh
Đan Quế
Theo Báo Nhân dân
B.S
H.T