Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 07/01/2014 - 12:59
(Thanh tra) - Phải thực hiện dồn điền đổi thửa lớn, với diện tích lớn nhất của thành phố, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, Chương Mỹ đang là một trong những địa phương đạt được mục tiêu đề ra. Nhờ vậy, nhiều vùng sản xuất hàng hóa đang dần hình thành, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.
Dồn điền đổi thửa ở huyện Chương Mỹ được người nông dân đồng thuận. Ảnh: Văn An
Ông Phùng Xuân Toàn - Chủ tịch UBND xã Hữu Văn cho biết, sau gần 1 năm thực hiện dồn điền đổi thửa, đồng ruộng của xã đã “thay da, đổi thịt”, năng suất lúa vụ Xuân 2013 đạt 64 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, xã đã chuyển đổi được gần 80ha đất trồng lúa kém hiệu quả, đất vàn cao sang các mô hình trang trại đa canh, trồng cây ăn quả, chăn nuôi xa khu dân cư…
Tại xã Hữu Văn, nhiều khu trang trại có tường rào chạy dài tít tắp của các hộ nông dân phản ánh việc sản xuất nông nghiệp với quy mô theo hướng công nghiệp đang xuất hiện ngày một nhiều ở đây. "Khi xã có chủ trương dồn điền đổi thửa, tôi đã mạnh dạn thuê lại ruộng đất của bà con với mức 200kg thóc/sào/năm để xây dựng trang trại chăn nuôi, có hệ thống trang thiết bị hiện đại với quy mô 3ha. Trong đó, nuôi 70.000 con gà đẻ mỗi ngày cho 50.000 trứng, 3.000 con lợn mỗi năm cho thu 600 tấn thịt hơi. Doanh thu của trang trại đạt 2 tỷ đồng/năm, trừ chi phí cho thu lãi khoảng 1 tỷ đồng" - ông Nguyễn Văn Hải hộ chăn nuôi tiêu biểu xã Hữu Văn nói.
Theo ước tính, xã Hữu Văn có hơn 360ha đất nông nghiệp. Trước đây, bình quân mỗi hộ có 6 - 7 thửa ruộng, manh mún, nhỏ lẻ, khó áp dụng cơ giới hóa nên năng suất lúa đạt thấp, tối đa chỉ 54 tạ/ha. Năm 2012, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề và triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến tháng 1/2013, toàn xã đã cơ bản hoàn thành mục tiêu về dồn điền đổi thửa.
Ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, xác định dồn điền đổi thửa là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ huyện đến cơ sở. Phương án dồn điền đổi thửa của các địa phương được xây dựng cụ thể, chi tiết, có sự tham gia đóng góp ý kiến dân chủ, công khai của nhân dân. Nhờ đó, chương trình đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
UBND huyện Chương Mỹ cần thực hiện dồn điền đổi thửa 10.443ha, thì tính đến nay, huyện đã dồn được xấp xỉ 2.000ha tại 29 xã, thị trấn, trong đó có 177/215 thôn, xóm đã thực hiện xong. Sau dồn điền đổi thửa, phần lớn chỉ còn 1 - 2 thửa ruộng, thửa nhỏ nhất là 270m2, lớn nhất có diện tích 9.000m2.
Theo phân tích của các nhà quản lý kinh tế, sau dồn điền đổi thửa, các hộ dân rất phấn khởi, mạnh dạn đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kêu gọi các dự án, doanh nghiệp đầu tư và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, quy mô lớn.
"Đến nay, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện lên tới trên 355 ha.
T.An - T.Văn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Công đoàn Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hải Lương
(Thanh tra) - Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc tham mưu cấp có thẩm quyền về hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình về những vấn đề mang tính “điểm nghẽn” nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển của gia đình - nền tảng cơ bản góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đặc biệt là văn hóa của Việt Nam.
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Phương Hiếu
Văn Thanh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh
T.Vân
T.Vân
Bảo San
Hải Lương
Minh Khôi
Minh Tân