Theo dõi Báo Thanh tra trên
T.V
Thứ ba, 08/09/2026 - 13:00
(Thanh tra) - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký gửi chư tôn đức tăng ni, cư sĩ, phật tử chung tay ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 26/8/2026.
Hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và bị thương; hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng, ảnh: HNM
Trận lũ quét thảm họa kinh hoàng do một sông băng sụp xuống từ đỉnh núi Langtang Lirung thuộc dãy Himalaya, biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) xảy ra hôm 26/8/2026 đã tàn phá khu vực biên giới, làm cho hàng nghìn người dân thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và bị thương, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng, các công trình nhà cửa và hạ tầng bị sụp đổ.
Người dân vùng biên giới Nepal và Trung Quốc đang phải chịu rất nhiều đau thương không còn nhà cửa, vật dụng, đồ ăn, nhu yếu phẩm... rất cần thuốc men và vật dụng để vượt qua giai đoạn khốc liệt này.
Với tinh thần từ bi, cứu khổ, cứu nạn của những người Phật tử, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có lời kêu gọi chư tôn đức tăng ni các cơ sở tự viện; quý cư sỹ, phật tử các chùa trong cả nước phát tâm ủng hộ cứu trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét kinh hoàng tại vùng biên giới Nepal và Trung Quốc vừa qua.
Sự chung tay của tăng ni, cư sỹ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc này nhằm chia sẻ khó khăn, kịp thời động viên, bày tỏ tình đoàn kết với những người con Phật là vô cùng khẩn thiết.
Nơi tiếp nhận: Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Số tài khoản: 120000000315 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thời gian tiếp nhận: Đến ngày 25/9/2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa có 78 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 311 thôn đặc biệt khó khăn. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, làm rõ nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ cấp xã, tỉ lệ xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và điều kiện xếp ngạch theo quy định mới.
Giang Sơn
Thành Công
Văn Thanh
Giang Sơn
B.S
PV
Trần Thị Thúy, Trưởng Phòng NC&HTPT - Đào Thảo Ly, Giảng viên, Trường Cán bộ Thanh tra
Vũ Linh
Bùi Bình
Thanh Giang
Hòa Bình
Dương Nguyễn
B.S
Thanh Lương
Văn Thanh
Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn