00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cơ bản khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống người dân

Nam Dũng

Thứ hai, 14/08/2023 - 15:09

(Thanh tra) - Sáng ngày 14/8, UBND tỉnh Lào Cai đã có báo cáo kết quả sự lý đối với về sự cố vỡ cống D2000 hồ thải quặng đuôi, Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời, xã Tả Phời, TP Lào Cai của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin.

Sự cố vỡ cống hồ thải quặng đuôi Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân tại TP Lào Cai. Ảnh: ND

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai: Tính đến 15 giờ, ngày 13/8/2023, sự cố đã khiến 46 hộ dân thôn Phời 3, xã Tả Phời bị nước, bùn quặng chảy vào nhà, trong đó có 24 hộ thiệt hại nặng. Ngoài ra, có khoảng 49 ha đất lúa, đất trồng cây hoa màu và nuôi thủy sản bị vùi lấp, trong đó: Xã Tả Phời 5 ha, xã Cam Đường 14 ha, phường Pom Hán 15 ha, phường Bình Minh 15 ha, độ dày vùi lấp khoảng từ 10 - 40 cm; gần 50 giếng nước của nhân dân bị vùi lấp và hỏng.

Đến thời điểm hiện tại Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời phối hợp với UBND TP Lào Cai, các lực lượng hỗ trợ về tài sản của 24/24 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở; tiếp tục thống kê 20 hộ bị ảnh hưởng nguồn nước, hoa màu, thủy sản và ruộng lúa của 18 hộ dân ở xã Tả Phời.

Có 15,46 ha đất ruộng, vườn; 54 giếng (xác định số liệu điều tra, khảo sát sơ bộ) của xã Cam Đường bị ảnh hưởng.

Tại phường Bình Minh có 0,025 ha đất ruộng lúa, vườn; 2,79 ha rau màu bị ảnh hưởng.

Phường Pom Hán có 3,05 ha ruộng lúa; rau màu 1,95ha; ao cá 0,285ha; giếng nước 9 giếng và cây cối bị ảnh hưởng (xác định số liệu điều tra, khảo sát sơ bộ).

Công ty đã làm việc với lãnh đạo UBND TP Lào Cai xác nhận số nhà phải di chuyển do mất an toàn khi mưa lũ và làm tuyến mương thoát nước khe Lùng Vai: 08 hộ gia đình và 01 tổ chức (trong đó 7 hộ phải bố trí tái định cư).

Về công tác sửa chữa, khắc phục sự cố đã tổ chức thi công trở lại tuyến tuyến mương từ cos +210 đến +226 thu gom nước mặt quanh hồ thải. Dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 28/8/2023.

Thi công đường công vụ xuống hồ môi trường (đã tiếp cận đến cánh phai đập hồ môi trường đang củng cố lại tuyến đường để vận chuyển bùn lên hồ thải quặng đuôi); hoàn thành sửa chữa cánh phai cống D2000 hạ lưu cống khe Lùng Vai.

Sửa đường nước sinh hoạt tại đầu bờ đập hồ môi trường cho các hộ dân. Khơi bùn rãnh thoát nước dọc đường tỉnh lộ 156B; dọn dẹp nhà của 3 hộ dân còn lại thuộc diện di dời tái định cư.

Xúc dọn bùn chuyển lên hồ thải quặng đuôi 125 m3 luỹ kế đạt 1.744 m3; vận chuyển đá xử lý bịt vị trí vỡ cống thoát nước D2000: 1.073m3 luỹ kế đạt 13.657m3.

Triển khai phương án thoát nước mặt hồ thải bằng 02 tuyến ống HDPE D800 chạy nổi được thi công tại vai phải đập. Hiện tại công ty đã tập kết ống về hiện trường và tổ chức thi công lắp đặt. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 20/8/2023;

Xây dựng phương án hoành triệt tuyến cống D2000 bằng phương pháp bịt hạ lưu cống và khoan lỗ trên đỉnh cống để điền đầy vữa bằng biện pháp đổ vữa và ép phụt vữa.

Trước tình nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh đối với người dân tăng cao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế TP Lào Cai giám sát, đánh giá tình hình hình tại vùng ngập lụt và triển khai khử khuẩn môi trường.

Lắp đặt xong 2 téc chứa nước để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ.

Trước đó, ngày 9/8/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã có Báo cáo khẩn số 319 gửi Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự cố vỡ cống D2000 hồ thải quặng đuôi, Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại Văn bản 3879/UBND-KT ngày 8/8/2023, các cơ quan, ban, ngành khẩn trương rà soát, hỗ trợ ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất, tư tưởng của nhân dân; tăng cường tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực sự cố; tạm dừng hoạt động Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời, yêu cầu khắc phục xong mới trở lại hoạt động; khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân sự cố, ảnh hưởng đến môi trường, nhân dân và xử lý vấn đề liên quan theo quy định, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; rà soát, đánh giá khu vực bị ảnh hưởng; có kế hoạch di chuyển dân khỏi vùng nguy hiểm; đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn đập, hồ thải, không để xảy ra sự cố tương tự.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(Thanh tra) - Trung tâm Truyền thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT mới ban hành Công văn số 1581/BGDĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập tại các đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đan Quế

22:08 11/04/2025
TP Hạ Long: Dẫn đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

TP Hạ Long: Dẫn đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

(Thanh tra) - Năm 2024, TP Hạ Long tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh trong 3 chỉ số quan trọng: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và Chỉ số chuyển đổi số (DTI). 2 chỉ số còn lại là SIPAS (Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công) và DGI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công) cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với năm trước.

Trọng Tài

18:27 11/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm