Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/03/2014 - 13:14
(Thanh tra) - Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực hết sức để trả lại mầu xanh của sự sống cho những vùng đất chết do những hệ lụy của bom mìn, dù công tác này hết sức khó khăn, phức tạp, nguy hiểm. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả mom mìn sau chiến tranh, do Ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam (Chương trình 504) tổ chức sáng ngày 14/3.
Toàn cảnh hội nghị (ảnh Thảo Nguyên)
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, hiện cả nước vẫn có trên 20% diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn. Tai nạn do bom mìn vẫn xảy ra, gây thương vong cho con người, ảnh hưởng tiêu cực đến khai thác, sử dụng tài nguyên đất, rừng và nước, gây tâm lý bất an cho nhân dân.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, không chỉ rà phá bom mìn trên đất gặp khó mà việc thực hiện các dự án rà phá bom mìn dưới biển đang gặp nhiều khó khăn. Việt Nam cần hàng chục nghìn tỷ đồng để thực hiện việc rà phá bom mìn, làm sạch đất đai.
Từ năm 1975 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực lớn trong việc khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, với tổng chi phí từ ngân sách Nhà nước khoảng 80 triệu USD/năm (khoảng 30 triệu USD cho rà phá bom mìn và 50 triệu USD cho an sinh xã hội ở những vùng bị ô nhiễm bom mìn).
Giai đoạn 2013 - 2015, Chương trình 504 dự kiến nhu cầu tổng nguồn vốn khoảng 7.750 tỷ đồng. “Để tiếp tục rà phá bom mìn, giúp những vùng đất chết hồi sinh, Việt Nam rất cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh.
Theo Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Samuel Perez, “kể từ năm 1993, chúng tôi đã cung cấp trên 69 triệu USD hỗ trợ để giảm bớt các mối đe dọa từ ô nhiễm do mìn chưa nổ. Chúng tôi đã hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ quốc tế để giúp xây dựng năng lực cho các cơ quan hành động bom mìn cấp tỉnh và cấp quốc gia Việt Nam, dọn sạch khu vực ô niễm, cung cấp các dịch vụ cho các nạn nhân sống sót sau tai nạn bom mìn. Cam kết của Hoa kỳ đối với những mục tiêu này chỉ ngày càng mạnh mẽ theo thời gian”.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc khắc phục hậu quả bom mìn đã được Chính phủ, quân đội tích cực tiến hành nhiều năm qua, ngay sau khi chiến tranh kết thúc và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã đặc biệt quan tâm nghiên cứu, dần hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, điều hành và đầu tư kinh phí, chỉ đạo thực hiện, ban hành Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và Kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn đến 2015. Đây là cơ sở huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Thủ tướng nhấn mạnh, do hậu quả chiến tranh gây ra quá lớn, Việt Nam rất cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân và cộng đồng trong nước, quốc tế chung tay góp sức để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, bảo đảm an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập vào đời sống xã hội.
| Tại hội nghị, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã được thành lập và ra mắt. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của các Chương trình và là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Các tổ chức xã hội khác như Hội, Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cũng đang được thành lập nhằm tăng cường việc huy động nguồn lực của toàn xã hội, chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn trong thời gian ngắn nhất có thể. |
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn địa bàn tỉnh.
Đan Quế
(Thanh tra) - Không trải qua chiến tranh nhưng thế hệ sinh sau 1975 vẫn mang trong mình niềm tự hào về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Từ kỹ sư, bác sĩ, giáo viên đến nghệ sĩ... mỗi người đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng lao động và khát vọng phát triển.
Thanh Lương
Hương Trà
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh
Trang Anh