Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà - Hà Thành
Chủ nhật, 19/10/2025 - 15:32
(Thanh tra) - Từ Ba Chẽ đến Bình Liêu, cây quế đang hồi sinh những triền đồi trọc, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân miền núi Quảng Ninh.
Không chỉ là cây xóa nghèo, quế đang trở thành hướng đi chiến lược trong làm giàu, phát triển kinh tế rừng xanh, bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "từ nâu sang xanh" của tỉnh Quảng Ninh.

Từ Ba Chẽ đến Bình Liêu, hàng nghìn héc ta rừng quế đang trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Cây quế giúp phủ xanh đất trống, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân miền núi. Ảnh: Hà Thành

Các địa phương miền núi của Quảng Ninh đã xây dựng lộ trình cụ thể nhằm nâng cao giá trị rừng trồng. Cây quế được chọn là cây trồng chủ lực, thay thế dần diện tích keo năng suất thấp, hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững. Ảnh: Hà Thành

Không chỉ mang lại thu nhập cao hơn cây keo, quế còn giúp cải tạo đất, giữ nước và chống xói mòn. Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, nhiều xã vùng cao như Ba Chẽ hay Bình Liêu đang mở rộng diện tích quế hàng năm. Ảnh: Hà Thành

"Trước đây trồng keo, mỗi héc ta chỉ thu được 70 - 80 triệu đồng, nay với quế, có thể đạt hơn 200 triệu đồng mỗi vụ. Cây quế ít tốn công mà hiệu quả cao hơn nhiều", ông Triệu Quý Trình, trưởng thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ chia sẻ. Ảnh: Hà Thành

Nhiều hộ dân đã đầu tư máy bóc vỏ, máy ép, góp phần rút ngắn thời gian chế biến. Cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chương trình khuyến nông, sản phẩm quế Quảng Ninh ngày càng đảm bảo chất lượng đồng đều. Ảnh: Hà Thành

Tại các xã miền núi, phụ nữ dân tộc… là lực lượng chủ lực trong khâu bóc, phơi và sơ chế quế. Nghề quế không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn. Ảnh: Hà Thành

Tỉnh Quảng Ninh đang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà máy tinh dầu, sản phẩm quế sấy, quế ống, quế vụn xuất khẩu… Mô hình chế biến sâu giúp nâng giá trị gia tăng, hướng tới xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nhật Bản. Ảnh: Hà Thành

Thu nhập tăng, nhiều người dân ở Ba Chẽ và Bình Liêu đã có điều kiện cải thiện đời sống. Những bữa cơm ngon giờ đây không chỉ là niềm vui lao động, mà còn là thành quả của một hướng đi đúng đắn. Ảnh: Hà Thành

Những người trẻ trong các xưởng quế mang đến tín hiệu tích cực: Nghề rừng không còn là "công việc tạm bợ", mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định gắn với nông nghiệp xanh. Ảnh: Hà Thành

Từ cây quế, người dân các xã vùng cao đã tìm thấy con đường làm giàu gắn liền với thiên nhiên. Ảnh: Hà Thành
Từ những đồi keo nghèo kiệt, người dân các xã miền núi Quảng Ninh như Ba Chẽ, Bình Liêu đang từng bước vươn lên làm giàu nhờ cây quế. Không chỉ là cây trồng mới, quế đã trở thành hướng đi chiến lược trong phát triển lâm nghiệp bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất. Từ chỗ trồng keo ngắn ngày, thu nhập thấp, nay nhiều hộ đã có thể đạt doanh thu gấp hai, ba lần nhờ trồng quế. Mỗi héc ta cho thu nhập trên 200 triệu đồng, lại tận dụng được toàn bộ phần lá, cành, vỏ và gỗ, mang lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn trước đây.
Điều đáng quý là, cùng với nguồn thu tăng, đời sống tinh thần của người dân cũng khởi sắc. Những ngôi nhà mới mọc lên giữa triền đồi xanh, trẻ em có điều kiện học hành tốt hơn, nhiều gia đình có tích lũy để đầu tư trở lại cho rừng. Chính quyền địa phương hỗ trợ kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp thu mua, hình thành chuỗi giá trị từ trồng đến chế biến, giúp cây quế thực sự trở thành sinh kế bền vững.
Câu chuyện ở Ba Chẽ, Bình Liêu... cho thấy, giảm nghèo không chỉ là mục tiêu, mà đang là hiện thực sống động trên những triền rừng quế xanh của Quảng Ninh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật