Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giảm nghèo đa chiều gắn với chuyển đổi số và tăng trưởng xanh

Đông Hà

Thứ bảy, 18/10/2025 - 08:34

(Thanh tra) - Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Hồng Đào cho biết, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn tới đặt trọng tâm vào việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ cao trong quản lý và hỗ trợ người nghèo.

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Hồng Đào. Ảnh: VPQGGN

Đây được xem là hướng đi mới nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và bảo đảm quyền con người trong trụ cột an sinh xã hội của Việt Nam.

Theo ông Đào, giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận nhiều thành tựu rõ nét: các chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 5,2% năm 2021 xuống còn 1,93% năm 2024, dự kiến đến hết năm 2025 chỉ còn khoảng 0,9 - 1,1%. Riêng nhóm dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,55%, bình quân giảm hơn 4,4% mỗi năm.

"Những con số này phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần nỗ lực vươn lên của người dân. Tuy nhiên, để giảm nghèo bền vững trong bối cảnh mới, chúng ta cần chuyển hướng từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo cơ hội phát triển, từ cứu trợ sang trao năng lực", ông Đào nói.

Về định hướng giai đoạn 2026 - 2030, Phó Chánh Văn phòng cho biết chuẩn nghèo đa chiều sẽ được xây dựng theo hướng phản ánh sát thực tế vùng, miền, bảo đảm đo lường chính xác tình trạng nghèo, vừa đáp ứng nhu cầu tối thiểu vừa tính đến khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo đề xuất, tiêu chí thu nhập trong chuẩn nghèo mới tương đương mức sống tối thiểu của năm 2028: khu vực đô thị là 2,8 triệu đồng/người/tháng và khu vực nông thôn là 2,2 triệu đồng/người/tháng. Một số chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội sẽ được điều chỉnh để phản ánh xu hướng phát triển mới, chẳng hạn, loại bỏ tiêu chí về phương tiện thông tin, bổ sung tiêu chí về sử dụng dịch vụ số, Internet, và khả năng xử lý rác thải sinh hoạt.

Ngoài ra, sẽ xem xét thêm các yếu tố như tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu trong đánh giá mức độ nghèo.

Chương trình giảm nghèo giai đoạn mới đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và hỗ trợ sinh kế. Việc phát triển việc làm bền vững sẽ được mở rộng ra khu vực đô thị, đồng thời gắn giảm nghèo với bình đẳng giới, bảo vệ nhóm yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện.

Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế; đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng trong hỗ trợ người nghèo. Trọng tâm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã nghèo, đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân.

"Công tác giảm nghèo sẽ được quản lý thống nhất, tập trung, gắn với chuyển đổi số và minh bạch hóa toàn bộ quá trình phân bổ nguồn lực. Chúng tôi đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đủ năng lực để điều phối và giám sát hiệu quả ở các cấp", Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo nhấn mạnh.

Bà con vùng cao Quảng Ninh thu hoạch và sơ chế vỏ quế, loại cây đang giúp nhiều hộ dân miền núi vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế rừng bền vững. Ảnh: Hà Thành

Vẫn theo ông Phạm Hồng Đào, trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, định hướng phát triển nhanh, xanh và bền vững, công tác giảm nghèo cũng phải đổi mới để thích ứng.

"Giảm nghèo đa chiều gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; phát triển sinh kế đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên hợp lý. Quan trọng là phải bảo đảm người nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và nhóm lao động yếu thế đều được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ xã hội cơ bản", ông Đào nói.

Phong trào thi đua "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2026 - 2035 sẽ được triển khai sâu rộng trên cả nước, không chỉ là hoạt động xã hội, mà còn là cam kết của toàn dân tộc trong hành trình hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo, nơi mọi người dân đều có cơ hội vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam sẽ chuyển từ "giảm nghèo theo tiêu chí" sang "giảm nghèo thích ứng" với bối cảnh phát triển mới.

Chương trình giảm nghèo bền vững sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ lớn: hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa bàn nghèo; giảm các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều mới; tăng cường quản lý, tuyên truyền, giám sát, bảo đảm hiệu quả thực thi.

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết, Chính phủ đang đánh giá hiệu quả chương trình giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời xây dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo tổng thể để trình Quốc hội thông qua, phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Dự kiến, khoảng 360.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước sẽ được dành cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm