Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ ba, 04/03/2025 - 15:16
(Thanh tra) - Nhằm giúp nông dân, hội viên nông dân có nguồn vốn phát triển sản xuất, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh Cao Bằng phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo “đòn bẩy” giúp nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế mới, tăng thêm thu nhập và giải quyết việc làm tại chỗ, thúc đẩy phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng, Hội Nông dân huyện Hòa An trao bò cho các hộ dân xã Trương Lương, huyện Hòa An. Ảnh: BCB
Năm 2024, các cấp hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 6 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện đang quản lý 79,663 tỷ đồng.
Trong năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tổ chức giải ngân 110 dự án, 910 hộ vay, với số tiền 28,32 tỷ đồng. Hiện nguồn Quỹ đang thực hiện 358 dự án, 2.716 hộ vay, số tiền 72,995 tỷ đồng.
Với phương thức “huy động tại chỗ, cho vay tại chỗ”, nguồn quỹ được các địa phương cho hội viên, nông dân vay với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp. Hình thức cho vay theo chu kỳ sản xuất với mức vay từ 30 - 50 triệu đồng/hộ, trong thời gian 3 - 5 năm, trong đó ưu tiên những hộ nghèo thiếu vốn sản xuất.
Đối với các hội viên được hỗ trợ vay vốn, HND các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát để nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, nhất là lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Thông qua hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, niềm tin của hội viên vào tổ chức Hội được nâng lên, thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt.
Từ nguồn quỹ, HND các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai xây dựng nhiều mô hình, dự án cho vay và sử dụng quỹ gắn với xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của hội viên, nông dân, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Nhiều dự án của Quỹ thực hiện theo quy mô nhóm hộ nên đã tăng cường liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa như: Dự án trồng và sản xuất miến dong xã Thành Công (huyện Nguyên Bình) sau 3 năm triển khai trung bình mỗi hộ đạt 100 triệu đồng/năm; dự án chăn nuôi bò sinh sản xã Quang Vinh (huyện Trùng Khánh) sau 3 năm triển khai thu nhập bình quân 40 triệu đồng/hộ; dự án nuôi bò cái sinh sản xã Vĩnh Quang (huyện Bảo Lâm) thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu đồng/năm...
Để giúp hội viên phát huy hiệu quả vốn vay, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, các cấp HND trong tỉnh Cao Bằng còn đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ, dạy nghề tạo việc làm cho nông dân; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ hội viên mua vật tư nông nghiệp, phân bón trả chậm, quảng bá tiêu thụ sản phẩm...
Năm 2024, HND các huyện, thành phố và cơ sở phối hợp với các ngành chức năng tổ chức: 264 cuộc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho 11.988 hội viên nông dân; 186 lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi trồng trọt, xây dựng cho 5.526 hội viên và lao động nông thôn; 22 hội nghị tư vấn dạy nghề, tuyên truyền chính sách, giới thiệu việc làm, thị trường lao động cho 1.426 hội viên; cung ứng 770,6 tấn phân bón cho hội viên nông dân theo phương thức trả chậm giúp hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Cũng trong năm 2024, toàn tỉnh Cao Bằng có 14.986 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/3/2026, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các Dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng trị.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa kiểm tra và thu giữ 600 sản phẩm túi gói các loại đồ ăn vặt như ngô cay, khô gà, quẩy; các nguyên liệu pha chế như bột sữa, trân châu đen, đường thốt nốt, đường nâu, nước cốt dừa… cùng 1.860 kg thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc lợn, hành phi và nhiều mặt hàng khác không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà tại địa chỉ số 136 Lê Hữu Lập và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường tại số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành.
Hương Trà
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Thu Huyền
Thanh Lương
Văn Thanh
Nam Dũng
B.S
Dương Nguyễn
Hương Trà
Nguyễn Điểm
Trọng Tài
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Bùi Bình
Thái Hải
Đan Quế