Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/05/2014 - 08:16
(Thanh tra) - Kết thúc cuộc kiểm tra, rà soát mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội cho biết, hiện nay nông thôn Thủ đô có 24 trạm cấp nước chưa hoạt động.
Trạm cấp nước sạch xã Phùng Xá xây dựng nhiều năm đến nay vẫn còn dở dang. Ảnh: T.A
Thậm chí có 7 trạm cấp nước đang xây dựng dở dang, 4 trạm cấp nước tại Ba Vì và Chương Mỹ đã kết thúc quá trình đầu tư nhưng chưa hoạt động do thời gian xây dựng kéo dài khiến đường ống dẫn nước bị bục, vỡ hay thiếu hệ thống ống dịch vụ.
Tuy vậy, đến nay vẫn còn một lượng lớn hộ gia đình ở khu vực nông thôn, ngoại thành Hà Nội chưa được sử dụng nguồn nước sạch. Đây là hậu quả từ nhiều nguyên nhân trong đó có việc chậm giải ngân nguồn vốn, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình cấp nước không hiệu quả, không phù hợp...
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện việc thực hiện 6 trạm cấp nước tập trung liên xã bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, cấp nước cho khoảng 225.315 người dân, được các đơn vị tích cực đôn đốc, chỉ đạo các huyện: Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mê Linh, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế thêm 5,6%. Dự kiến, nếu có đủ vốn đầu tư theo kế hoạch sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thành trong năm 2015.
Hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường được TP Hà Nội quan tâm đôn đốc nhưng nguồn lực được bố trí để thực hiện còn hạn chế, ngoài khó khăn về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch thì nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này còn khó khăn trong việc tiếp cận chuyển giao và đầu tư các công trình cấp nước tập trung.
T.A
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 7/6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031. Buổi lễ được kết nối trực tuyến tại trên 100 điểm cầu trong cả nước với hơn 20.000 công nhân hưởng ứng phong trào.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Dù diện tích và sản lượng mía tăng mạnh, đứng nhóm đầu cả nước, ngành mía đường Đắk Lắk vẫn rơi vào nghịch lý tồn kho lớn, giá bán lao dốc, đầu ra bế tắc. Đường nhập lậu cùng siro ngô giá rẻ tràn vào thị trường đang tạo sức ép nặng nề, đẩy nhiều doanh nghiệp vào nguy cơ mất thị phần ngay trên chính “sân nhà”.
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Nguyễn Điểm
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh