Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Thứ năm, 17/09/2026 - 09:27
(Thanh tra) - Vốn chính sách là điểm tựa tài chính quan trọng cho những người khó tiếp cận tín dụng thương mại. Tại thành phố Huế, từ các xã vùng cao A Lưới đến các phường trung tâm, nguồn vốn ưu đãi đang được đưa vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, qua đó góp phần tạo việc làm và ổn định cuộc sống cho nhiều người dân.
Nhờ vốn tín dụng chính sách, người dân vùng cao A Lưới có thêm điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm.
Giải quyết việc làm là một trong những mục tiêu an sinh quan trọng của thành phố Huế. Theo Kế hoạch số 330/KH-UBND về thực hiện Chương trình giải quyết việc làm trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 18.000 lao động trong năm 2026, phấn đấu đạt 90.000 lao động trong cả giai đoạn 2026-2030.
Trong mục tiêu đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là một kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ người dân tự tạo việc làm, duy trì, mở rộng sản xuất và kinh doanh.
Tại xã A Lưới 1, gia đình chị Hồ Thị Bon từng nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Thiếu vốn sản xuất, cuộc sống chủ yếu dựa vào vài sào đất với hiệu quả thấp. Thông qua chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH, gia đình chị được vay vốn phát triển chăn nuôi bò sinh sản, kết hợp cải tạo vườn đồi. Sau thời gian đầu tư, mô hình từng bước mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình cải thiện đời sống và từng bước giảm nghèo bền vững.
Sống ở một bản làng ở xã vùng cao có điều kiện kinh tế, xã hội không thuận lợi nên đối với chị Bon, để vay được nguồn vốn thương mại là một điều gì đó quá sức cho người phụ nữ ấy. Nguồn vốn tín dụng, do đó đến với chị như một phao “cứu sinh” giữa những thời khắc khó khăn nhất.
“Nếu không có nguồn vốn chính sách thì gia đình tôi khó có cơ hội thay đổi cuộc sống như hôm nay. Đồng vốn ưu đãi không chỉ giúp chúng tôi phát triển sản xuất, có thu nhập mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên”, chị Bon chia sẻ.
Nếu ở vùng miền núi, chị Bon là điển hình nông dân sản xuất vươn lên từ vốn chính sách, thì tại khu vực đô thị trung tâm, tín dụng chính sách lại đi vào các mô hình sinh kế theo hướng dịch vụ, thương mại.
Tại tổ dân phố Trường An, phường Thuận Hóa, chị Nguyễn Thị Hòa gắn bó với nghề làm hương trầm từ nhỏ. Sau khi lập gia đình, chị muốn xây dựng cơ sở sản xuất riêng nhưng số vốn khoảng 100 triệu đồng vượt quá khả năng của gia đình. Năm 2023, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chị được hướng dẫn vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm của NHCSXH. Tháng 10 năm đó, nguồn vốn ưu đãi 100 triệu đồng được giải ngân. Chị Hòa đã đầu tư máy móc, cải tạo không gian và mở rộng quy mô sản xuất.
Đến nay, cơ sở của chị không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm thời vụ cho 2 lao động tại địa phương. Với những trường hợp như chị Hòa, hiệu quả của vốn vay thể hiện rõ: từ một khoản vốn ban đầu hình thành cơ sở sản xuất, tạo ra thu nhập cho người vay và thêm việc làm cho người khác.

Giải ngân tại một điểm giao dịch thuộc NHCSXH thành phố Huế
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn hệ thống quản trị tín dụng chính sách, thành lập 40 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tại 40 xã, phường.
Việc tổ chức lại hệ thống này giúp công tác quản lý, giám sát tín dụng chính sách được thực hiện ngay từ cơ sở. Các Ban đại diện cấp xã tham gia rà soát đối tượng thụ hưởng, huy động nguồn lực, kiểm tra việc sử dụng vốn và xử lý những khó khăn phát sinh tại địa bàn.
Đáng chú ý, 133 điểm giao dịch tiếp tục được duy trì. Các phiên giao dịch xã được tổ chức định kỳ theo lịch công khai, giúp người dân thực hiện vay vốn, trả nợ, gửi tiết kiệm và tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách ngay tại nơi cư trú.
Một trong những điểm đáng chú ý của tín dụng chính sách là phương thức triển khai gần dân, sát dân. Người vay không chỉ được tiếp cận vốn tại các điểm giao dịch mà còn được hỗ trợ thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... Các tổ chức này tham gia bình xét, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
Bên cạnh đó, lãi suất ưu đãi, ổn định giúp người vay chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh và trả nợ. Cách tổ chức này tạo điều kiện để nguồn vốn đến gần hơn với những người khó tiếp cận tín dụng thương mại, nhất là ở cơ sở.
Ông Đào Bá Thuận, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế, cho biết chương trình cho vay giải quyết việc làm góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế thất nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là nhóm thanh niên và phụ nữ khởi nghiệp.
Nhiều đối tượng được tiếp cận tín dụng ưu đãi
Theo Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 31/3/2026 của HĐND thành phố Huế, nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn được tiếp cận tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh NHCSXH thành phố bằng nguồn vốn ngân sách địa phương.
Các chính sách tập trung vào những nhu cầu thiết yếu như tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hỗ trợ người có đất bị thu hồi, đi làm việc ở nước ngoài, nhà ở, học tập và ổn định đời sống.
Một số đối tượng chính, gồm: người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định; người chấp hành xong án phạt tù; người có đất bị thu hồi có nhu cầu giải quyết việc làm, đào tạo nghề; người vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người vay vốn mua, thuê mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở theo chính sách nhà ở xã hội và học sinh, sinh viên và một số đối tượng học tập các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vốn chính sách là điểm tựa tài chính quan trọng cho những người khó tiếp cận tín dụng thương mại. Tại thành phố Huế, từ các xã vùng cao A Lưới đến các phường trung tâm, nguồn vốn ưu đãi đang được đưa vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, qua đó góp phần tạo việc làm và ổn định cuộc sống cho nhiều người dân.
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
(Thanh tra) - Có đất nhưng thiếu vốn, có nghề nhưng khó mở rộng sản xuất - đó là bài toán nhiều lao động nông thôn Quảng Trị gặp phải khi muốn tạo việc làm ngay tại quê. Từ những gia trại chăn nuôi đến các xưởng cơ khí, nguồn vốn chính sách đang góp phần biến những kế hoạch sinh kế nhỏ thành công việc và thu nhập thực tế.
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Khánh Ngọc
Việt Hoa
Thanh Hà
PV
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Thái Hải
Vân Trang
Đông Hà
KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG
C.Thắng
Hải Hà