Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Điểm - Kiên Đông
Thứ tư, 09/09/2026 - 14:21
(Thanh tra) - Ở Hương Trà, thành phố Huế nguồn vốn tín dụng chính sách đang mở thêm một cánh cửa để người lao động làm lại cuộc đời. Từ một khoản vay ưu đãi, những người từng lầm lỡ có thêm cơ hội tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và từng bước xóa bỏ mặc cảm để trở về với cộng đồng.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đang mở thêm một cánh cửa để người lao động làm lại cuộc đời. Ảnh: CAH
Đang vào mùa cao điểm xây dựng, anh Nguyễn Phi Thường, ở tổ dân phố Giáp Đông, phường Kim Trà, tất bật với những công trình sơn, hoàn thiện nhà cửa. Công việc bận rộn nhưng với anh, đó là niềm vui của một cuộc sống đang dần ổn định.
Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2025, anh Thường được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hương Trà. Có vốn, anh góp vốn cùng bạn mở đại lý bán sơn, đồng thời mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ nghề sơn.
Có việc làm, có thu nhập, anh Thường từng bước lấy lại sự tự tin sau những tháng ngày mặc cảm.
“Có vốn để làm ăn, có công việc ổn định thì mình cũng tự tin hơn. Quan trọng là có thể tự lo cho cuộc sống của mình, không phải phụ thuộc vào gia đình”, anh Thường chia sẻ.
Với người từng lầm lỗi, trở về cuộc sống bình thường không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mặc cảm, khó tìm việc làm, thiếu vốn để bắt đầu lại có thể trở thành những rào cản trên hành trình tái hòa nhập. Vì vậy, một nguồn vốn đến đúng lúc đôi khi mang ý nghĩa lớn hơn giá trị của chính khoản vay.
Câu chuyện của chị Lê Thị Cuối, ở tổ dân phố Quê Chữ, phường Kim Trà, cũng bắt đầu từ một cơ hội như thế.

Làm lại cuộc đời từ công việc
Sau khi chồng chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2023, gia đình chị được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Chị Cuối chuyển sang thu mua, chế biến và kinh doanh các loại nông sản địa phương như đậu phụng, mè.
Từ việc buôn bán nhỏ, làm ăn giữ chữ tín, công việc của chị dần ổn định. Thu nhập có được vừa giúp gia đình nuôi các con ăn học, vừa tích góp xây dựng được căn nhà mới.
“Trước đây cuộc sống khó khăn, vốn liếng không có nên muốn làm ăn cũng khó. Có nguồn vốn này, mình có điều kiện xoay xở, làm ăn rồi cuộc sống dần khá lên”, chị Cuối nói.
Hai hoàn cảnh, hai cách bắt đầu khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: nguồn vốn đến đúng lúc đã giúp những người từng vấp ngã có thêm điều kiện để đứng dậy.
Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực từ đầu năm 2023, mở thêm một kênh hỗ trợ để những người từng chấp hành án có điều kiện tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống.
Tại địa bàn các phường Hương Trà, Kim Trà và xã Bình Điền, Phòng giao dịch NHCSXH Hương Trà đã phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, nắm bắt nhu cầu của những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.
Đến nay, đơn vị đã giải ngân cho 22 người vay, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
Theo ông Đỗ Xuân Sỹ, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch NHCSXH Hương Trà, đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương, lực lượng Công an và các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt từng trường hợp ngay khi họ trở về. Trên cơ sở nhu cầu và phương án làm ăn, người có nhu cầu được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn theo quy định.
“Chúng tôi phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để rà soát, nắm bắt tâm tư, nhu cầu vay vốn của từng trường hợp ngay khi họ trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”, ông Sỹ cho biết.

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Ảnh CAH
Cách làm này giúp chính sách không dừng lại ở những con số giải ngân mà đến gần hơn với từng hoàn cảnh cụ thể.
Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, vai trò của các tổ vay vốn và các tổ chức đoàn thể cũng rất quan trọng. Không chỉ tuyên truyền chính sách, những người làm công tác này còn trực tiếp vận động, động viên những người từng lầm lỗi mạnh dạn trở lại cuộc sống.
Ông Lê Quang Ngái, Tổ trưởng Tổ vay vốn tổ dân phố Văn Xá 1, cho biết ông thường xuyên tuyên truyền để người dân biết về chính sách. Khi phát hiện trường hợp phù hợp, tổ vay vốn trao đổi với gia đình, vận động họ mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn để tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
“Bản thân tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân biết chủ trương này. Khi biết những trường hợp mới chấp hành án trở về, chúng tôi trao đổi với gia đình để họ tiếp cận nguồn vốn, tạo công ăn việc làm cho bản thân”, ông Ngái nói.

Tái hòa nhập cộng đồng cần sự nỗ lực của chính người trở về, nhưng cũng cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền và cộng đồng. Trong hành trình ấy, tín dụng chính sách tạo ra một điểm tựa thiết thực. Ảnh CAH
Bà Nguyễn Thị Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà, cho rằng việc phối hợp triển khai chính sách, nhất là sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, đã tạo thêm cơ hội để những gia đình thuộc diện được vay vốn tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Tái hòa nhập cộng đồng cần sự nỗ lực của chính người trở về, nhưng cũng cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền và cộng đồng. Trong hành trình ấy, tín dụng chính sách tạo ra một điểm tựa thiết thực: giúp họ có vốn để làm ăn, có việc làm để ổn định cuộc sống và có thêm niềm tin để bước qua mặc cảm.
Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Hương Trà tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền các địa phương rà soát những trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về, tuyên truyền và hướng dẫn để họ tiếp cận nguồn vốn khi có nhu cầu, đủ điều kiện vay. Bởi phía sau mỗi khoản vay không chỉ là một phương án sản xuất hay một nguồn thu nhập, mà còn là cơ hội để một người từng lầm lỗi có thể bắt đầu lại và trở về thực sự với cộng đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với nguồn vốn ưu đãi được thành phố Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), ngày càng nhiều người dân có thêm điều kiện tiếp cận nguồn lực để mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở.
Hồng Anh
(Thanh tra) - Ở Hương Trà, thành phố Huế nguồn vốn tín dụng chính sách đang mở thêm một cánh cửa để người lao động làm lại cuộc đời. Từ một khoản vay ưu đãi, những người từng lầm lỡ có thêm cơ hội tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và từng bước xóa bỏ mặc cảm để trở về với cộng đồng.
Nguyễn Điểm - Kiên Đông
Mạnh Dũng
PV
T.Thanh
Nhóm PV
Hồng Anh
Nguyễn Điểm - Kiên Đông
Văn Thanh
Hương Giang
Đăng Tân
B.S
Cảnh Nhật
Đông Hà
Huyền Thu
Đăng Tân