Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nguồn vốn chính sách “mở lối” việc làm ở nông thôn Quảng Trị

Nguyễn Điểm - Kiên Đồng

Thứ tư, 16/09/2026 - 11:41

(Thanh tra) - Có đất nhưng thiếu vốn, có nghề nhưng khó mở rộng sản xuất - đó là bài toán nhiều lao động nông thôn Quảng Trị gặp phải khi muốn tạo việc làm ngay tại quê. Từ những gia trại chăn nuôi đến các xưởng cơ khí, nguồn vốn chính sách đang góp phần biến những kế hoạch sinh kế nhỏ thành công việc và thu nhập thực tế.

Ngoài nỗ lực của bản thân, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần không nhỏ giúp bà Hoàng Thị Nga phát triển kinh tế. Ảnh NĐ- KĐ

Đến thôn Tích Tường, phường Quảng Trị, hỏi thăm gia trại của bà Hoàng Thị Nga, người dân ai cũng trầm trồ khen ngợi. Khu chuồng trại chăn nuôi bò, lợn cùng nhiều loại cây ăn quả như ổi, vải thiều, bưởi, nhãn, thơm... là thành quả sau nhiều năm gia đình bà kiên trì gây dựng.

Để có được cơ ngơi hôm nay, ngoài nỗ lực và sự kiên trì trong làm ăn kinh tế, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đóng vai trò quan trọng với gia đình bà.

“Nhà tôi đông con, cha mẹ già yếu nên thu nhập từ việc đồng áng của vợ chồng tôi không đủ trang trải cuộc sống. Giữa lúc khó khăn ấy, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH như một ‘tấm phao’ cứu sinh với tôi”, bà Nga nhớ lại.

Từ các chương trình cho vay hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, gia đình bà từng bước có vốn đầu tư sản xuất, mở rộng chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Ban đầu chỉ vài triệu đồng, sau làm ăn được bà mạnh dạn vay 20 triệu đồng.

“Nguồn vốn đó không chỉ giúp vợ chồng tôi tự tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn tạo điều kiện để nuôi 5 người con ăn học”, bà Nga bộc bạch.

Nếu bà Nga đi lên từ kinh tế nông nghiệp, thì đối với anh Nguyễn Thịnh, vốn là một thợ cơ khí lành nghề ở xã Cam Lộ. Từ nhiều năm trước, anh đã ấp ủ ý định mở một xưởng cơ khí riêng để lập nghiệp tại quê nhà nhưng nghĩ đến số vốn bỏ ra, anh có phần ngập ngừng.

Ban đầu vốn ít nên anh chỉ mở cơ sở nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Làm càng lâu, khách hàng đặt hàng càng nhiều nhưng anh không đủ khả năng nhận những đơn hàng lớn. “Thông qua hướng dẫn của cán bộ ngân hàng, mới đây tôi được vay 100 triệu đồng để mở rộng xưởng”, anh Thịnh cho biết.

Có thêm vốn, anh đầu tư máy móc, nguyên vật liệu và mở rộng quy mô sản xuất. Từ cơ sở quy mô nhỏ, có vốn anh mạnh dạn mở rộng sản xuất. Xưởng cơ khí hiện mang lại cho anh thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng/tháng, đồng thời tạo việc làm cho một số lao động với mức thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Những tháng cuối năm, đơn hàng nhiều hơn, công việc tại xưởng cũng bận rộn hơn. Với anh Thịnh, khoản vay không đơn thuần là tiền để mở rộng sản xuất mà còn là cơ hội biến một tay nghề thành sinh kế ổn định.

“Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp tôi có việc làm ổn định mà còn giúp tôi thực hiện được ước muốn làm giàu ngay trên quê hương”, anh Thịnh nói.

Từ một gia trại đến một xưởng cơ khí, điểm chung ở những mô hình này là người dân có ý tưởng và sức lao động nhưng thiếu vốn để bắt đầu hoặc mở rộng. Tín dụng chính sách góp phần lấp vào khoảng trống đó, giúp những kế hoạch sinh kế có thêm điều kiện trở thành hiện thực.

Anh Nguyễn Thịnh có cơ hội vươn lên mở rộng sản xuất nhờ nguồn vốn tín dụng. Ảnh NĐ- KĐ

Theo số liệu của NHCSXH tỉnh Quảng Trị, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay đạt 2.537,9 tỷ đồng, với 34.636 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn tiếp tục được sử dụng cho các chương trình giảm nghèo, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Trong 8 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 9.066 lao động, trong đó có 8.984 lao động trong nước và 82 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, ngay từ đầu năm, lãnh đạo NHCSXH tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của người dân, từ đó bố trí nguồn vốn phù hợp.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các điểm giao dịch NHCSXH tiếp tục được duy trì nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục, không để hoạt động tín dụng bị gián đoạn, bỏ trống địa bàn hay bỏ sót đối tượng.

Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Trị Trần Đức Xuân Hương, thời gian tới, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm vốn đến đúng người, đúng mục đích.

Trên thực tế, chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của NHCSXH đã trở thành một kênh tín dụng thiết thực đối với người dân ở vùng nông thôn Quảng Trị. Tạo được một việc làm đôi khi cũng có nghĩa là giữ được một người ở lại quê. Với những người như bà Nga hay anh Thịnh và nhiều người dân khác, những khoản vay từ NHCSXH đã thực sự có ý nghĩa khi nó trở thành “bà đỡ” cho những thời điểm khó khăn nhất.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nguồn vốn chính sách “mở lối” việc làm ở nông thôn Quảng Trị

Nguồn vốn chính sách “mở lối” việc làm ở nông thôn Quảng Trị

(Thanh tra) - Có đất nhưng thiếu vốn, có nghề nhưng khó mở rộng sản xuất - đó là bài toán nhiều lao động nông thôn Quảng Trị gặp phải khi muốn tạo việc làm ngay tại quê. Từ những gia trại chăn nuôi đến các xưởng cơ khí, nguồn vốn chính sách đang góp phần biến những kế hoạch sinh kế nhỏ thành công việc và thu nhập thực tế.

Nguyễn Điểm - Kiên Đồng

11:41 16/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm