Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vờ mua thuốc, giật dây chuyền, “bóc lịch” 2 năm

Thứ ba, 13/08/2013 - 00:16

(Thanh tra) - Ngày 12/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội cướp giật tài sản đối với bị cáo Lê Đức Tấn (SN 1993, trú tổ 7, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang) do bị cáo này rút đơn kháng cáo tại tòa vì xét thấy không có tình tiết nào để được tòa giảm nhẹ.

Bị cáo Lê Đức Tấn trước tòa. Ảnh: Hoàng Văn

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 40 ngày 22/9/2012, Trần Hồng Hiếu (hiện không có mặt tại địa phương) cùng Tấn rủ nhau ra khu vực Vĩnh Lương, Nha Trang để cướp giật tài sản. 

Hiếu điều khiển xe máy chở Tấn. Khi đến trước số nhà 18/8 Lương Sơn 2, Vĩnh Lương, phát hiện bà Trần Thị Ánh Tuyết ở trong tiệm tạp hóa đang nằm trên ghế bố, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng (trị giá 25.355.000 đồng), Hiếu và Tấn liền dừng xe bàn nhau vào cướp giật. 

Hiếu ở ngoài xe nổ máy đợi sẵn, Tấn đi vào trong tiệm tạp hóa gặp bà Tuyết giả vờ hỏi mua 5.000 đồng thuốc lá và mượn bà Tuyết hộp quẹt. Khi bà Tuyết đưa hộp quẹt, lợi dụng bà Tuyết sơ hở, Tấn giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài để Hiếu chở tẩu thoát. 

Sau đó, Tấn và Hiếu mang sợi dây chuyền đến tiệm vàng Thanh Lịch 61 Ngô Gia Tự, Nha Trang bán lấy 6,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hoàng Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm