Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 24/02/2013 - 09:11
(Thanh tra) - Trước khiếu nại bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nhà xưởng của người dân HTX Tự Lực, ngày 14/5/2012 Văn phòng Tiếp công dân UBND TP. Hồ Chí Minh có thông báo “UBND TP đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND quận 8 và Thanh tra thành phố kiểm tra báo cáo UBND thành phố”. Vậy nhưng đến nay, việc bồi thường hỗ trợ thu hồi đất đối với HTX Tự Lực vẫn chưa được giải quyết, và người dân lại tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng…
Đại diện xã viên HTX Tự Lực tiếp xúc với Phóng viên Báo Thanh tra
* Đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc
Như chúng tôi đã đề cập, từ mặt bằng nhà xưởng của Hợp tác xã Tự Lực tại số 41 đường Dạ Nam, ngày 23/02/2004 UBND 8 đã ra Quyết định 603/QĐ duyệt Dự án xây dựng Trường Mầm non Vườn Hồng. Ngày 19/3/2007, UBND quận 8 ban hành Quyết định 1469/QĐ về hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng, bồi thường thiệt hại tài sản đối với tập thể xã viên HTX Tự Lực. Nhận thấy việc bồi thường, hỗ trợ giải tỏa thu hồi đất chưa đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật, người dân HTX Tự Lực đã làm đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương.
Ngày 04/3/2008, UBND quận 8 ban hành Quyết định 1222/QĐ giải quyết bác đơn khiếu nại đối với đại diện người dân nguyên xã viên HTX Tự Lực. Theo đó UBND quận cho rằng, đất mặt bằng tại số 41 đường Dạ Nam thuộc diện Nhà nước quản lý, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao cho Thành ủy thành phố, Thành ủy thành phố lại giao cho Quận ủy quận 8, ngày 30/8/1993, Công ty Tân Bình Đông (đơn vị làm kinh tế Đảng của Quận ủy quận 8) ký hợp đồng cho HTX Tự Lực thuê mặt bằng, và ngày 29/7/2002 UBND TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận QSH nhà đất cho Ban Tài chính quản trị Thành ủy. Sau “một chuỗi” dẫn dắt lòng vòng, trả lời khiếu nại việc Quận ủy quận 8 nhận tiền bồi thường đất Dự án Trường Mầm non “có đúng đối tượng” hay không, quyết định giải quyết của UBND quận 8 cho rằng, Quận ủy quận 8 được nhận tiền bồi thường đất thu hồi dự án “là đúng phương án” đã duyệt (!?).
Cũng theo quyết định giải quyết khiếu nại của UBND Quận 8, do toàn bộ 1.742,5m2 đất HTX Tự Lực sử dụng là của Quận ủy quản lý, nên HTX không được bồi thường về đất, mà chỉ được hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng 50.000 đồng/m2. Theo biên bản kiểm kê và hiệp thương bồi thường, do BQL dự án quận 8 lập ngày 16/01/2007, tập thể HTX được nhận các khoản hỗ trợ thu hồi đất, bồi thường nhà xưởng tài sản và chi phí tháo dỡ, với tổng số tiền 901.671.000 đồng (bao gồm 5 triệu đồng khen thưởng). Tuy nhiên, biên bản vừa nêu không có chữ ký của đại diện HTX Tự Lực, bởi theo người dân việc hỗ trợ, bồi thường chưa tương xứng với tiền của và công sức của xã viên đóng góp. Vậy nhưng UBND quận 8 vẫn cho rằng, việc bồi thường, hỗ trợ là đúng Phương án 7099/PA ngày 10/12/2004 được UBND quận duyệt tại Quyết định 1469/QĐ ngày 19/3/2007. Sau quyết định bác đơn khiếu nại của người dân, cùng với việc chuyển tiền hỗ trợ bồi thường vào ngân hàng, UBND quận 8 đã đưa lực lượng tháo dỡ nhà xưởng tài sản của HTX để thu hồi đất.
Trước khiếu nại người dân, ngày 19/10/2009 Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Văn bản 7760/VP truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP chỉ đạo: “Giao Chủ tịch UBND quận 8 phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính rà soát, bổ sung đầy đủ thủ tục pháp lý của dự án theo đúng quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND quận 8 có trách nhiệm thu hồi lại toàn bộ số tiền trên 2,7 tỷ đồng đã bồi thường đất cho Quận ủy quận 8 để nộp ngân sách; Thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1222/QĐ ngày 04/3/2008 của Chủ tịch UBND quận 8 về giải quyết bác đơn khiếu nại đối với đại diện xã viên HTX Tự Lực; Thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1469/QĐ ngày 19/3/2007 của Chủ tịch UBND quận 8 về hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng và bồi thường thiệt hại tài sản 901.671.000 đồng đối với tập thể xã viên HTX Tự Lực; Đồng thời thu hồi lại số tiền lãi suất 161.311.000 đồng mà đại diện xã viên HTX Tự Lực đã nhận từ BQL dự án quận 8 gửi ngân hàng theo Phiếu chi số 77 ngày 23/12/2008”.
Trước chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/12/2009, UBND quận 8 đã ra Quyết định 8114/QĐ thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1222/QĐ của UBND quận về việc giải quyết bác đơn khiếu nại đối với người dân. Tiếp theo, ngày 09/6/2010, UBND quận 8 đã ban hành Quyết định 7108/QĐ thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1469/QĐ ngày 19/3/2007 của UBND quận về hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng và bồi thường tài sản đối với xã viên HTX Tự Lực. Tại khoản 2 quyết định vừa nêu, UBND quận 8 đã “giao Ban quản lý ĐTXD công trình quận lập thủ tục thu hồi số tiền hỗ trợ thiệt hại 896.671.050 đồng (chắc lúc này đã trừ tiền thưởng 5 triệu đồng) đối với tập thể xã viên HTX mà BQL đã gửi vào ngân hàng để nộp vào ngân sách”. Những ngày cuối năm 2012, Tổ công tác của UBND quận 8 đến nhà người dân xã viên HTX Tự Lực để thu hồi lại số tiền lãi suất ngân hàng, nhưng trong số đó nhiều người đã phản ứng “vì sao số tiền lãi suất gửi ngân hàng là số tiền của người dân theo quyết định hỗ trợ bồi thường thu hồi đất lại bị thu hồi” (!?).
Những “diễn biến” vừa nêu chứng tỏ, các thủ tục pháp lý liên quan bồi thường hỗ trợ thu hồi đất tại Dự án Trường Mầm non Vườn Hồng chưa được UBND quận 8 triển khai đúng trình tự quy định của pháp luật. UBND quận 8 bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất chưa đúng đối tượng, hoặc chưa đúng quy định của Luật Đất đai. Việc giải quyết khiếu nại đối với người dân xã viên HTX Tự Lực của UBND quận 8 còn có nhiều vấn đề khuất tất. Chính vì vậy UBND TP. Hồ Chí Minh mới ban hành văn bản, chỉ đạo UBND quận 8 rà soát, bổ sung đầy đủ thủ tục pháp lý dự án theo quy định của pháp luật, đồng thời hủy bỏ quyết định giải quyết bác đơn khiếu nại đối với đại diện xã viên HTX Tự Lực, để báo cáo UBND TP.
Tuy nhiên, sau các “quyết định hủy bỏ quyết định” theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, nhiều vấn đề liên quan đến Dự án Trường Mầm non Vườn Hồng vẫn chưa được làm rõ. Những ngày qua, người dân lại gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại, đã 6 năm qua xã viên HTX Tự Lực vẫn chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có biện pháp chỉ đạo UBND quận 8 và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vấn đề vừa nêu, không để tình trạng khiếu nại bức xúc và vượt cấp kéo dài xảy ra.
Trúc Lâm
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng cách sử dụng các từ ngữ "mạnh" như hồ sơ, bí mật, kỳ án kết hợp với hình ảnh do AI tạo lập, nhiều cá nhân đã thu hút hàng chục triệu lượt xem thông qua những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Vừa qua, một đối tượng tại Hà Nội đã bị xử phạt nghiêm sau khi đăng tải video "Chấn động Chương Mỹ" tự biên tự diễn, gây hoang mang dư luận.
B.S
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Tàng trữ pháo nổ trái phép"; thu giữ hơn 500 kg pháo các loại, như pháo hoa nổ (loại 9 ống, 49 ống, 168 ống), pháo hoa nổ hình trụ dài.
Hương Trà
Thái Minh
Trung Hà
Dương Nguyễn
Hương Trà
Trọng Tài
Thu Huyền
Chu Tuấn
Trần Quý
Nguyệt Huy
T. Minh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh