Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/08/2012 - 06:49
(Thanh tra)- Bằng chiêu bài “thu hồi”, Ban Quản lý rừng (BQLR) đầu nguồn Sông Hương đã thu đất, phá cây của hàng trăm ha rừng sản xuất đã được khai hoang từ 1983, khiến cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn.
Người dân bức xúc trước việc bị thu hồi đất
Thôn 4, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, là một trong những vùng có diện tích đất rừng lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại đây, hàng trăm ha rừng người dân đã khai thác từ lâu đang bị bỏ hoang.
Toàn thôn 4 có 64 hộ với hơn 150 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Pa Cô và Cơ Tu. Tất cả đều sống dựa vào rừng. Nhưng giờ đây, đất rừng đã bị thu hồi hết. Đáng nói là, việc thu hồi diễn ra một cách thiếu minh bạch, khiến người dân rất bất bình.
Ông Lê Minh Đen băn khoăn: Gia đình tôi lên đây khai hoang từ năm 1982, khi ấy khu rừng này còn chưa có ai. Nay BQLR đầu nguồn Sông Hương thu hồi hết, tôi biết mần (làm) cái gì mà ăn đây?
Ngoài việc thu hồi hết đất của dân, BQLR đầu nguồn Sông Hương còn nhổ và băm nát hàng loạt cây trồng của bà con khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Trong đó, gia đình ông Đào Văn Nam đã vay của ngân hàng hơn 20 triệu đồng để đầu tư vào rừng. Không may, phần lớn diện tích cây rừng đã bị thu hồi đất và nhổ hết cây, khiến cuộc sống của gia đình rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số diện tích bị thu hồi có hàng trăm ha người dân đã trồng từ năm 2001 hưởng ứng phong trào trồng rừng chống xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái và phủ xanh đất trống đồi trọc của huyện đề ra.
Chị Hồ Thị Hằng (thôn 4) bên đống cây con bị nhổ
Bức xúc trước việc hàng trăm ha đất bị thu hồi, người dân thôn 4 đã làm đơn gửi lên UBND xã Hồng Tiến, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền địa phương.
Ông Lê Văn Miu, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh của người dân. Có điều, những hộ dân ở thôn 4 là do xã Hồng Tiến quản lý, trong khi diện tích đất rừng mà người dân khai thác lại thuộc địa giới hành chính của xã Bình Điền nên chúng tôi không thể giải quyết được”.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Đại Hóa, Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho hay: “Mặc dù không phải do xã quản lý, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng cấp đất cho người dân thôn 4 canh tác, sản xuất. Còn về chuyện thu hồi đất, hay nhổ cây con của người dân mới trồng thì chúng tôi không hề hay biết mà cũng chưa nghe một ai báo cáo lên”.
Để có cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi đã có cuộc làm việc với BQLR đầu nguồn Sông Hương. Ông Nguyễn Văn Vường, Phó Giám đốc BQL cho biết. “Toàn bộ diện tích chúng tôi thu hồi ở thôn 4, xã Hồng Tiến là đất mà người dân đã lấn chiếm của Ban trước đây nên giờ bắt buộc phải thu hồi”.
.jpg?w=1600)
Người dân tiếc nuối, khi chứng kiến cảnh hàng trăm ha rừng của mình canh tác bấy lâu giờ đang bị bỏ hoang
Nhưng khi PV đặt vấn đề, người dân đã lên đây khai hoang (năm 1982) trước khi BQLR đầu nguồn sông Hương được thành lập (năm 1993) thì làm sao diện tích đất rừng này lại thuộc về Ban? Ông Vường không thể giải thích được.
Trước thông tin có một số cán bộ thuộc BQLR đầu nguồn Sông Hương tự ý nhổ cây con của người dân để trồng cây của mình vào, ông Vường phủ nhận và cho rằng “người dân vu khống cho Ban”.
Để vụ việc không trở nên phức tạp hơn, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm vào cuộc, có biện pháp giải quyết kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống.
Việt Dũng - Trần Quốc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên tiếp phát hiện tài xế xe khách không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, trong đó có trường hợp dương tính với ma túy, cho thấy những lỗ hổng trong quản lý vận tải và sự coi thường an toàn của hành khách vẫn tồn tại, cần được ngăn chặn, xử lý quyết liệt.
(Thanh tra) - Với chủ đề xuyên suốt năm 2026 “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”, xã Trường Hà (Cao Bằng) tập trung phòng ngừa mua bán người từ những nguy cơ có thể bắt đầu trên không gian mạng, qua việc làm, kết hôn hoặc đưa người đi lao động trái phép. Trong đợt cao điểm tháng 7, địa phương đưa cảnh báo đến từng xóm, khu dân cư và chủ động rà soát địa bàn.
Trung Hà
Trọng Tài
Hương Trà
Trần Quý
Tuệ Ngân
Minh Tân
Lưu Hà
Đông Hà
Chính Bình
Theo EVNNPC
Hoàng Hưng
PV
Dương Nguyễn
Thùy Dương
PV