Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ tư, 12/08/2026 - 11:40
(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiêu huỷ 345 khẩu súng bắn đạn cay, cao su, nổ uy hiếp; 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay; 456 dùi cui điện; 26 dùi cui kim loại; 246 dùi cui cao su; 80 khóa số 8; 111 bình xịt hơi cay và 1.705 viên đạn công cụ hỗ trợ, cùng 44 vũ khí thể thao, gồm súng trường hơi và súng ngắn hơi.
Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng phương án, tổ chức tiêu hủy số vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ được thu hồi từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau quá trình trang bị, sử dụng nhưng không còn nhu cầu, không bảo đảm chất lượng hoặc không còn thuộc đối tượng được trang bị theo quy định.
Công an Thanh Hóa tiếp nhận, thu hồi từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tiêu hủy theo quy định 390 khẩu súng các loại, hơn 900 công cụ hỗ trợ cùng hơn 1.700 viên đạn. Việc kiên quyết thu hồi, tổ chức tiêu hủy kịp thời số vũ khí, công cụ hỗ trợ này góp phần ngăn ngừa nguy cơ thất thoát, tái sử dụng trái phép, qua đó chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Việc thu hồi, xử lý số vũ khí, công cụ hỗ trợ này được thực hiện chặt chẽ, bởi nếu để thất thoát, chúng có thể bị chiếm đoạt, sửa chữa, phục hồi hoặc đưa trở lại sử dụng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiêu hủy vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận, thu hồi. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Để bảo đảm không xảy ra sai sót, trước khi tiêu hủy, toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị chức năng rà soát, kiểm kê, đối chiếu chặt chẽ giữa hồ sơ quản lý, sổ sách và hiện vật; xác định cụ thể chủng loại, số lượng, nguồn gốc tiếp nhận và lập danh mục theo từng nhóm. Các khâu bàn giao, kiểm đếm, vận chuyển và tiêu hủy đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và an ninh, trật tự. Tùy từng loại, các biện pháp tiêu hủy phù hợp được áp dụng để phá hủy hoàn toàn những bộ phận, chi tiết quan trọng, không còn khả năng lắp ráp, phục hồi tính năng, tác dụng hoặc tái sử dụng.
Việc Công an Thanh Hoá tiêu hủy không chỉ để xử lý một số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ đã hết nhu cầu sử dụng, mà còn chủ động loại bỏ nguy cơ ngay từ khâu cuối của quá trình quản lý. Từ khi được trang bị, sử dụng đến khi thu hồi, các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đều phải được quản lý, kiểm kê, bảo quản và xử lý theo đúng quy định, trong đó tiêu hủy là bước cuối cùng để ngăn khả năng những phương tiện này quay trở lại lưu thông, sử dụng trái phép ngoài xã hội.
Công an Thanh Hoá tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động phát hiện, tố giác và tự giác giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ còn cất giữ trái phép.
Quản lý chặt, thu hồi kịp thời, tiêu hủy triệt để là cách lực lượng Công an Thanh Hoá chủ động loại bỏ nguy cơ vũ khí, công cụ hỗ trợ bị thất thoát, tái sử dụng trái phép; qua đó phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm soát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, sử dụng hiệu quả nguồn lực, không để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trở thành lực cản phát triển kinh tế - xã hội.
(Thanh tra) - Bộ Công an khởi công xây dựng dự án nhà ở 24 tầng tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, dự kiến cung cấp 419 căn hộ, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn.
Thái Nam
Minh Tân
Trọng Tài
Minh Tân
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thành Công
Thư Kỳ
Trọng Tài
Hòa Bình
Hòa Bình
Hải Hà
Văn Thanh
Mạnh Dũng
Văn Thanh