Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp

Thứ sáu, 03/05/2013 - 10:42

(Thanh tra) - Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm trên địa bàn TP Thanh Hóa xảy ra từ 350 - 400 vụ trộm cắp tài sản (trong đó có tới 90% là trộm cắp xe máy), chiếm 60 - 70% các vụ phạm pháp hình sự. Trong đó đáng chú ý là các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong nhà dân, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học diễn ra khá phức tạp, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Công an TP Thanh Hóa bắt giữ một đối tượng trộm cắp. Ảnh: Văn Thanh

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm trộm cắp chưa được tiến hành một cách toàn diện, quyết liệt; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức tự bảo quản tài sản của mỗi người dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn còn hạn chế. Đa số người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tạo ra nhiều sơ hở cho tội phạm trộm cắp hoạt động.

Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp, mới đây Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị 09 về phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp. Theo đó, Thành ủy TP Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội từ TP đến xã, phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức tự bảo quản tài sản đến từng người dân, từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi trộm cắp tài sản, hành vi tiêu thụ, chứa chấp, cầm cố tài sản do người khác phạm tội mà có.

UBND TP Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09, trong đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chỉ đạo các phường, xã đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn, không có trộm cắp; tiếp tục xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tư; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông", Chỉ thị số 06 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy”, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng, điều kiện phát sinh tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp nói riêng.

Công an TP Thanh Hóa chủ động xây dựng phương án, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp. Tập trung điều tra xử lý nhanh các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra, trong đó tập trung đấu tranh quyết liệt với các băng, ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, liên địa bàn, tội phạm trộm cắp ô tô, xe máy, trộm cắp trong nhà dân, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học… Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án sớm đưa ra xét xử các vụ án điểm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án trộm cắp để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nhân dân để phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của tội phạm trộm cắp. Phối hợp với các ngành chức năng kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP và các ban, ngành, đoàn thể xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm trộm cắp, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của cán bộ, nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng xã phường, khu dân cư, doanh nghiệp, trường học an toàn, không có tội phạm trộm cắp.


Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: 9 tháng phát hiện 913 vụ phạm pháp kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường

Đà Nẵng: 9 tháng phát hiện 913 vụ phạm pháp kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường

(Thanh tra) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 913 vụ với 1.116 đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; khởi tố 132 vụ với 329 bị can. Nhiều chuyên án lớn được đấu tranh, làm rõ, trong đó có những đường dây sử dụng hàng nghìn tài khoản doanh nghiệp, tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch với tổng số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thái Nam

14:26 23/09/2026
Đà Nẵng: Khởi tố hàng loạt cán bộ, nhân viên liên quan nhận hối lộ hàng tỷ đồng

Đà Nẵng: Khởi tố hàng loạt cán bộ, nhân viên liên quan nhận hối lộ hàng tỷ đồng

(Thanh tra) - Hàng loạt cán bộ, nhân viên bị khởi tố do bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, làm ngơ cho công trình xây dựng trái phép hoặc ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho những trường hợp không đủ điều kiện. Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thái Nam

11:04 23/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm