Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 12/07/2014 - 09:14
(Thanh tra)- Nhận vận chuyển thuê ti tan cho Cty Cổ phần An Trường An từ huyện Phù Mỹ về Quy Nhơn, nhưng bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số VII - Chi cục QLTT tỉnh Bình Định bắt giữ 15 xe ben của doanh nghiệp tư nhân vào ngày 11/1/2012 (Báo Thanh tra đã thông tin). Sau thời gian tạm giữ và gia hạn tạm giữ đến 52 ngày, rồi tịch thu hàng hóa vì cho là bất hợp pháp, còn 15 xe ben trả lại cho khổ chủ. Song, khi nhận lại phương tiện các chủ xe phát hiện bị mất phụ tùng, linh kiện; đồng thời, thấy việc tạm giữ phương tiện quá phi lý trong thời gian dài, nên khởi kiện ra Tòa án đòi bồi thường thiệt hại…
Đoàn xe chở ti tan bị QLTT Bình Định bắt giữ ngày 11/1/2012. Ảnh: Ngọc Phó
>>Cần trả lại lượng titan đã tịch thu cho doanh nghiệp!
>> Một quyết định chưa “thấu tình đạt lý”!
>>Vẫn “cố đấm ăn xôi”?
Ngày 9/6/2014, TAND TP Quy Nhơn đã xét xử vụ án “Khiếu kiện các quyết định hành chính về tạm giữ và gia hạn tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính của Đội trưởng Đội QLTT số VII và yêu cầu bồi thường thiệt hại” giữa người khởi kiện là Cty TNHH Hồng Hà (số 33 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn), Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ vận tải Bách Việt (số 413 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn), ông Phan Đình Loan và ông Phan Thanh Triều (cùng trú xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Người bị kiện là bà Nguyễn Thị Hoa - Đội trưởng Đội QLTT số VII, Chi cục QLTT tỉnh Bình Định có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Tòa đã tuyên hủy các quyết định của Đội QLTT số VII về tạm giữ 11 xe tải ben (còn lại 4 xe khác không khởi kiện). Chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại của những người khởi kiện, buộc Chi cục QLTT tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm bồi thường cho những nguyên đơn khởi kiện, bao gồm: Bồi thường cho Cty TNHH Hồng Hà 1,462 tỷ đồng, Cty Bách Việt hơn 146 triệu đồng, ông Phan Đình Loan 153,5 triệu đồng và ông Phan Thanh Triều được bồi thường 76,7 triệu đồng.
Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc Chi cục QLTT tỉnh chịu chi phí giám định 2 lần với 32 triệu đồng, chịu án phí dân sự sơ thẩm là 68,7 triệu đồng…
Theo nguồn tin của phóng viên, sau khi TAND TP Quy Nhơn tuyên án, Đội QLTT số VII đã có đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh. Trao đổi với báo chí, ông Trần Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định cho rằng, Đội đã thực thi nhiệm vụ đúng pháp luật và không chấp nhận đền bù số tiền mà Tòa Sơ thẩm đã tuyên.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Cty TNHH Hồng Hà cho biết, đã có đơn kháng cáo, vì Toà Sơ thẩm xử buộc QLTT Bình Định đền bù thiệt hại cho Cty chưa thoả đáng, trong đó doanh thu bị tổn thất của 7 xe từ 11/1/2012 đến 8/6/2012 (gồm 148 ngày) với giá trị đền bù đã tuyên là quá thấp, mà phải tính giá đền bù mỗi xe 2 triệu đồng/ngày mới đủ. QLTT phải chịu đền bù 70% giá trị phụ tùng thay thế thực tế cho xe là 445,9 triệu đồng. Về tiền lương lái xe, nếu tài xế nào giữ giấy phép lái xe thì Cty phải thuê lái xe khác, nên buộc đền bù thêm 63 triệu đồng.
Dư luận đang chờ đợi và hy vọng về một bản án công tâm, nghiêm khắc của Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh Bình Định trong thời gian tới.
Nguyên Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nửa đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, khám phá 2.109 vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với 2.442 đối tượng, tăng 49% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 74,2%.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Trong bối cảnh các đường dây mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội và chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ nạn nhân, An Giang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận diện rủi ro, tăng cường phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.
Cảnh Nhật
Trung Hà
Bảo Anh
Trọng Tài
Trọng Tài
Phương Duy - Đan Quế
Quang Dân
Nguyễn Thanh
Kỳ Phương
Hoàng Hưng
Bảo San
Trọng Tài
Thanh Hoa
Hải Hà
Quốc Huỳnh
Trí Vũ
Thiên Tâm