Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nguy cơ xóa sổ rừng Thừa Thiên

Thứ năm, 23/08/2012 - 10:26

(Thanh tra)- Do thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài nên trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng, thiêu rụi hàng trăm ha rừng trồng cũng như rừng nguyên sinh trị giá hơn chục tỷ đồng.

Rừng thông gần 20 năm tuổi bốc cháy dữ dội

Rừng cháy như cơm bữa

Chỉ tính riêng 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra gần chục vụ cháy rừng. Các điểm nóng cháy rừng tập trung ở các địa bàn như: Huế, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, A Lưới…

Gần đây nhất, hồi 12 giờ, ngày 12/8 đã xảy ra vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng tại đồi Túc Tiến, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. Đám cháy đã thiêu rụi gần 30ha rừng thông đang trong thời kỳ khai thác nhựa.

Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ chân núi và lan dần ra. Do trời nắng nóng, hanh khô cộng với gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa bốc cháy dữ dội. Công tác phòng cháy, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 12/8, tại đồi Động Đá, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, một vụ cháy tương tự đã xảy ra. Hàng chục ha rừng thông đặc dụng hơn 20 năm tuổi thuộc Ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương bị thiêu rụi.

Trước đó không lâu vào các ngày 5, 6/8 tại khu vực đồi 303 thuộc thôn 1, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 50ha rừng keo 4 - 5 tuổi của gần 100 hộ dân. Tại chân núi Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế, gần 1,2ha rừng thông có độ tuổi 26 năm đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân vào rừng thắp hương viếng mộ.

Trong khi rất nhiều người dân tích cực tham gia dập lửa...


Nguy cơ mất rừng

Ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết: “Chúng tôi đã tập trung lực lượng đóng tại các điểm nóng 24/24 giờ. Đặc biệt, đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống cháy rừng nhưng do thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng với ý thức của một số người dân còn hạn chế nên trong thời gian qua cháy rừng liên tiếp xảy ra”.

Một nguyên nhân khác của nhiều vụ cháy rừng trong thời gian qua được xác định là do bom, mìn tự phát nổ. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn sót lại một số lượng lớn bom, mìn chưa được rà phá.

Liên quan đến vụ cháy ngày 5 và ngày 6/8 tại đồi 303, cơ quan Công an đã triệu tập 8 nghi phạm gồm: Trần Viết Trung (49 tuổi), Nguyễn Văn Miên (41 tuổi), Lê Hoàng Ngọc Sơn (17 tuổi), Lê Dũ (30 tuổi), Nguyễn Xuân Yên (55 tuổi) và Hoàng Văn Cách (40 tuổi), Phan Thị Cẩm Thu (33 tuổi) cùng trú xã Lộc Hòa và Lê Văn Bình (51 tuổi), trú tại thôn Phước Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Qua lời khai ban đầu của các nghi phạm, nguyên nhân được xác định là do đốt thực bì để trồng lại rừng mới. “Theo quy định thì trong thời điểm hiện tại nghiêm cấm người dân đốt thực bì, nhưng do thiếu ý thức nên một số người bất chấp nguy hiểm đốt thực bì để trồng rừng mới mà không nghĩ đến hậu quả”, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc cho biết.

... thì nhiều cán bộ lại tìm nơi râm mát để... nghỉ


Bên cạnh đó, sự thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ờ của một bộ phận cán bộ ban, ngành liên quan trong công tác phòng, chống cháy rừng đã khiến rừng ở Thừa Thiên - Huế liên tiếp bị thiêu rụi.

Cá biệt là vụ cháy trưa ngày 12/8 tại thị xã Hương Thủy. Trong lúc hàng trăm người dân được huy động để chữa cháy rừng, thì một số cán bộ kiểm lâm cũng như công an tìm bóng mát ngồi nghe điện thoại, nói chuyện… rất bình thản trước cảnh hỏa hoạn.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh nguy cơ rừng bị xóa sổ.


Việt Dũng - Trần Quốc

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trường Hà, Cao Bằng: Phòng, chống mua bán người từ những “khoảng trống” chưa nhìn thấy

Trường Hà, Cao Bằng: Phòng, chống mua bán người từ những “khoảng trống” chưa nhìn thấy

(Thanh tra) - Với chủ đề xuyên suốt năm 2026 “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”, xã Trường Hà (Cao Bằng) tập trung phòng ngừa mua bán người từ những nguy cơ có thể bắt đầu trên không gian mạng, qua việc làm, kết hôn hoặc đưa người đi lao động trái phép. Trong đợt cao điểm tháng 7, địa phương đưa cảnh báo đến từng xóm, khu dân cư và chủ động rà soát địa bàn.

Trung Hà

09:00 13/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm