Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lối về cho những người phạm tội

Thứ sáu, 30/12/2011 - 14:07

(Thanh tra)- Công an tỉnh Sơn La đang triển khai thực hiện Cuộc vận động cho các đối tượng truy nã ra đầu thú. Bằng cái tâm, sự kiên trì, sự mưu trí và cả sự khéo léo, các chiến sỹ công an Sơn La đã mở cho những người phạm tội một lối về, để họ được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước khi thời điểm năm hết Tết đến.

Một buổi tuyên truyền, vận động gia đình, người thân vận động con, em là các đối tượng truy nã ra đầu thú tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

*31 đối tượng bị truy nã và 139 người nghiện ma túy.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục C52, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, 2 tổ công tác đặc biệt (mang bí số 135) đã được thành lập. Mỗi tổ gồm 10 cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng làm công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Mộc Châu, Công an xã Lóng Luông và Cục cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an. Đại tá Nguyễn Quang Bình, Trưởng phòng PC52, Công an tỉnh cho biết, trên cơ sở phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; truy bắt, vận động phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng chức năng, nhân dân và chính bản thân đối tượng.
    
Qua công tác xác minh nắm tình hình từng đối tượng truy nã, tổ công tác đã xác định mỗi tội phạm đều có nhân thân, hành vi phạm tội và hoàn cảnh gia đình  khác nhau. Trong đó có nhiều người phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật mà phải sống chui lủi, không dám ra đầu thú. Bởi vậy, công tác vận động đầu thú, ngoài lực lượng công an, các lực lượng chức năng khác như Tòa án, Viện kiểm sát, các đoàn thể và chính quyền địa phương cùng vào cuộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Ở địa bàn Lóng Luông, phần lớn đối tượng bị truy nã là phạm tội ma tuý nên rất tinh ranh, manh động, thường có vũ khí quân dụng theo người, lẩn trốn trong rừng núi hẻo lánh. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng thường thay tên đổi họ, đặc điểm nhận dạng, gây khó khăn cho cán bộ vận động tiếp cận, thuyết phục. Là người có mặt ngay từ ngày đầu trong cuộc vận động, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiến, Phó Trưởng phòng PC52 chia sẻ: Khi bắt đầu vào cuộc, bà con chưa biết, chưa tin chính sách khoan hồng của Đảng. Để tạo niềm tin cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ phối hợp bám nắm địa bàn, thực hiện “4 cùng” với nhân dân, đến từng nhà, gặp gỡ người thân trong gia đình, cùng người có uy tín ở địa phương để chuyện trò, phân tích, đề nghị gia đình, thân nhân  thuyết phục các đối tượng truy nã ra đầu thú, thậm chí, các chiến sĩ công an còn cùng bà con vào tận rừng sâu nơi, các đối tượng có thể lẩn trốn để kêu gọi, vận động…

Trong làn sương giăng mờ núi, tôi tham gia cùng vượt rừng với tổ công tác đặc biệt 135 với sự có mặt của Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã - Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Dĩnh, đến nhà Sồng A Giàng và Sồng A Khúa (bản Co Tang, xã Lóng Luông, Mộc Châu) là 2 đối tượng có lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cùng ngồi uống chén rượu ngô ấm nồng với những người thân trong gia đình có  người phạm tội và trò chuyện chân tình, tôi mới cảm nhận hết được thành quả lớn lao của các anh. Đến nay, đã có 18/31 đối tượng truy nã tại địa phương tự giác hoặc được gia đình, người thân đưa ra trình diện.
      
Sồng A Giàng và Sồng A Khúa đều cho biết: “Bây giờ được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, có cơ hội thì phải nắm lấy, phải bước ra khỏi bóng tối thôi. Mình sẽ đi trả án, rồi làm lại cuộc đời”. Bí thư Đảng uỷ xã Lóng Luông Mùa A Chia cho biết, con em trong xã phạm tội ma tuý, đau lòng lắm. Nhưng, cuộc vận động này như một luồng gió mới. Anh cùng tập thể cấp uỷ ra Nghị quyết chuyên đề và tập trung chỉ đạo, triển khai vận động, thuyết phục đối tượng truy nã, gia đình, tuyên truyền để người thân của họ hiểu về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, vận động chồng con, anh em tự giác ra đầu thú; làm trong sạch địa bàn và xây dựng cuộc sống mới.

Cuộc vận động đối tượng truy nã ra đầu thú tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu mới đi được nửa chặng đường. Công việc phía trước còn nhiều bộn bề, nhưng có sự đồng thuận ủng hộ của bà con, sự kiên trì, tâm sáng và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 135, hy vọng những người lầm đường lạc lối sẽ trở về để tìm đường hoàn lương, sum vầy với gia đình, người thân trong mùa Xuân này.


Bài và ảnh: Đặng Quang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Minh Tân

19:00 15/08/2026
An Giang tăng cường kiểm soát đội tàu, xử lý nghiêm vi phạm IUU

An Giang tăng cường kiểm soát đội tàu, xử lý nghiêm vi phạm IUU

(Thanh tra) - Đến cuối tháng 7/2026, An Giang đã cập nhật đầy đủ thông tin 10.907 tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Tỉnh tiếp tục rà soát đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảnh Nhật

16:32 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm