Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 10/10/2011 - 21:48
(Thanh tra)- Ngày 10/10, Ban đại diện cư dân chung cư (CC) 93 Lò Đúc gửi thông báo cho biết, đại diện các hộ dân đã họp và thống nhất ký biên bản: “Kiên quyết khởi kiện chủ đầu tư (CĐT) là Cty TNHH Khách sạn Kinh Đô (Cty Kinh Đô) ra tòa án để yêu cầu phá dỡ phần xây dựng cơi nới không phép tầng 27 (tầng thượng), yêu cầu mở cửa tầng thượng để cư dân có lối thoát hiểm lên trên theo đúng qui định về phòng cháy, chữa cháy”.
Tầng thượng (tầng 27) tòa nhà CC 93 Lò Đúc được CĐT xây dựng, cơi nới trước sự bất bình của 300 hộ dân sinh sống tại đây (ảnh chụp ngày 10/10/2011). Ảnh Th.Tùng
Trao đổi qua điện thoại với PV vào sáng cùng ngày, luật sư Bùi Quang Hưng (Trưởng Văn phòng luật sư Bùi Quang Hưng và cộng sự) cho biết, hồ sơ vụ kiện bảo vệ quyền lợi của cư dân CC 93 Lò Đúc sẽ được hoàn tất và gửi đến tòa án có thẩm quyền trong tuần này.
Theo thông báo của Ban đại diện cư dân, “từ 15h - 17h30 ngày 9/10, hàng trăm hộ dân CC 93 Lò Đúc họp đã họp lấy ý kiến, chia sẻ bức xúc về vi phạm của Cty Kinh Đô tại CC 93 Lò Đúc suốt thời gian vừa qua”. Ngoài những vấn đề liên quan đến thu phí dịch vụ quá quy định, các hộ dân còn phản ánh CĐT “cố tình cắt đường truyền Internet của dân”. Tuần qua, khi Internet bị cắt, cư dân liên hệ với EVN - Telecom thì được người của đơn vị này trả lời “việc ngừng dịch vụ là do yêu cầu của CĐT tòa nhà”. Cũng theo phản ánh của cư dân, chất lượng dịch vụ độc quyền ở đây như Internet, điện thoại của EVN - Telecom, truyền hình cáp… rất nhiễu; vệ sinh “bẩn thỉu”; an ninh kém, hay xảy ra trộm cắp…
Lo ngại lớn nhất của hàng trăm hộ dân sống tại CC93 Lò Đúc là việc CĐT cho xây dựng, cơi nới tại tầng thượng (tầng 27) của tòa nhà. Việc xây dựng thêm 1 tầng trên nóc tòa nhà không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu, gây mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến các đường ống kỹ thuật (bịt lối thông hơi, lối thoát hiểm lên tầng thượng). Nhiều người còn dự báo nguy cơ gia tăng bất ổn về an ninh trật tự nếu CĐT đưa vào kinh doanh các “dịch vụ nhạy cảm” sau khi hoàn tất việc xây dựng trên tầng thượng.
Tại cuộc họp, nhiều hộ dân rất bất bình vì diện tích để xe máy của cư dân bị chiếm dụng; Cty Kinh Đô “nhập nhèm” trong việc sử dụng các diện tích chung của cư dân (như thang máy, tầng thượng, chỗ để xe…) để kinh doanh thu lợi, nhưng không hạch toán và bù đắp vào các chi phí quản lý tòa nhà…
Tại cuộc họp nói trên, đại diện các hộ dân đã đồng ký biên bản với các nội dung: Kiên quyết kiện Cty Kinh Đô ra tòa án, yêu cầu phá dỡ phần xây dựng, cơi nới không phép tầng 27 (tầng thượng), yêu cầu mở cửa tầng thượng để cư dân có lối thoát hiểm lên trên theo đúng qui định về phòng cháy chữa cháy. Ngừng đóng phí trông giữ xe ô tô xe máy cho CĐT theo quyết định của Sở Tài chính Hà Nội ngày 29/9/2011. Yêu cầu Cty Kinh Đô trả lại tiền xây dựng hệ thống ga (12,5 triệu đồng + VAT) và lãi suất kể từ khi đóng tiền. Trả lại tiền thuế trước bạ thu sai. Trả lại thang máy cho cư dân bằng cách lập trình khóa thang vào các tầng ra, vào khối văn phòng, không cho nhân viên văn phòng đi vào thang máy của dân. CĐT phải giải quyết ngay việc ách tắc thang máy, chỗ để xe ô tô và xe máy; cải thiện ngay chất lượng dịch vụ độc quyền tại tòa nhà như Internet, điện thoại, truyền hình cáp, vệ sinh, an ninh; lắp hộp thư cho từng hộ theo qui định. CĐT phải để cho các hộ dân ký hợp đồng điện nước với Cty điện/nước (không thông qua Cty Kinh Đô như hiện nay).
Liên quan đến việc thang máy bị chặn (xem Báo Thanh tra các ngày 6, 8/10/2011) BĐDCD 93 Lò Đúc còn cho biết, liên tiếp trong các ngày 6, 7/10/2011, sau khi CĐT buộc phải mở lại thang máy cấp cứu, cư dân tiếp tục tập trung vào các buổi sáng tại tầng hầm B1 biểu thị sự phản đối CĐT để cho nhân viên văn phòng sử dụng thang máy của khu dân cư (xâm phạm quyền sở hữu thang máy của cư dân, gây ách tắc thang máy và mất an ninh trật tự khi người ngoài có thể dễ dàng ra vào khu ở của cư dân mà không có sự kiểm soát). Theo các hộ dân, kể từ thời điểm này, họ sẽ đều đặn tập trung tại chân thang máy tòa nhà vào các buổi sáng đầu tuần cho đến khi CĐT chấm dứt, không cho nhân viên khối văn phòng sử dụng thang máy của khu dân cư.
Sau khi phản ánh diễn biến và những bức xúc của người dân CC 93 Lò Đúc, lúc 9h ngày 7/10/2011, PV đã liên hệ với ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Cty Kinh Đô, hẹn làm việc với mục đích lắng nghe ý kiến từ lãnh đạo Cty. Ông Minh từ chối với lý do Báo Thanh tra và các báo khác đã đăng ý kiến của cư dân 93 Lò Đúc rồi, không nhất thiết phải gặp nữa.
Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Nguyễn Thanh
Trần Quý
Hương Giang
Minh Hương
Vũ Linh - Song Việt
PV
Hương Giang
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Hương Giang