Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạng Sơn: Xã Nhân Lý chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống mua bán người

Trần Quý

Thứ hai, 17/08/2026 - 13:43

(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.

Công an xã Nhân Lý tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người. Ảnh: Công an xã Nhân Lý

Điểm nổi bật trong cách triển khai của xã Nhân Lý là xác định phòng, chống mua bán người không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Kế hoạch yêu cầu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm. Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, xã chú trọng đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, gắn công tác phòng, chống mua bán người với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Cách làm này hướng tới giải quyết từ gốc những yếu tố có thể khiến người dân trở thành đối tượng bị tội phạm lợi dụng, đồng thời tạo thêm sinh kế và cơ hội phát triển bền vững cho người dân.

Công tác tuyên truyền cũng được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. UBND xã yêu cầu đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” hằng năm. Kiến thức pháp luật, kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên không gian mạng cũng được định hướng lồng ghép vào hoạt động giáo dục phù hợp.

Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người được đưa đến các thôn, bản. Ảnh: PV

Đáng chú ý, xã Nhân Lý đặt vấn đề xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghiên cứu triển khai mô hình, câu lạc bộ di cư an toàn dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 30 tuổi. Phòng ngừa cũng được đưa sâu hơn vào từng gia đình, trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong cộng đồng.

Trong môi trường số, UBND xã Nhân Lý đặc biệt lưu ý đến nguy cơ mua bán người thông qua công nghệ cao. Kế hoạch yêu cầu tăng cường quản lý an toàn thông tin, dữ liệu liên quan; xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng để dụ dỗ, môi giới, tổ chức mua bán người, đồng thời bảo vệ dữ liệu cá nhân và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng ngừa.

Cùng với quản lý, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh mua bán người như dịch vụ lữ hành, lưu trú, tư vấn du học, cung ứng lao động, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, xã chú trọng phát hiện sớm những sơ hở để kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cũng được đặt ra nhằm hỗ trợ phát hiện, giám sát, truy vết những hành vi có dấu hiệu mua bán người, nhất là trên không gian mạng.

Bên cạnh phòng ngừa và đấu tranh, tinh thần nhân văn trong hỗ trợ nạn nhân được thể hiện rõ trong Kế hoạch. Xã yêu cầu kịp thời giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm; giữ bí mật thông tin, không xúc phạm, kỳ thị hay phân biệt đối xử. Đồng thời, chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm lý, phục hồi tinh thần và phát huy hiệu quả Tổng đài quốc gia phòng, chống mua bán người 111.

Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người được Công an xã Nhân Lý tăng cường. Ảnh: Công an xã Nhân Lý

Công an xã được phân công là cơ quan chủ trì; Ban Chỉ huy Quân sự xã, các phòng, ban, cơ quan, tổ chức, trường học và các thôn phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Công an xã Nhân Lý đồng thời là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo UBND xã.

Theo ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, với cách tiếp cận lấy phòng ngừa làm trọng tâm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, Kế hoạch phòng, chống mua bán người của UBND xã Nhân Lý đang hướng tới xây dựng một “lá chắn” từ cơ sở. Khi mỗi gia đình nâng cao cảnh giác, mỗi người dân có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và mỗi tổ chức cùng chủ động vào cuộc, công tác phòng, chống mua bán người sẽ không chỉ dừng ở xử lý khi vụ việc xảy ra, mà từng bước chuyển mạnh sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần giữ bình yên và cuộc sống an toàn cho Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Minh Tân

19:00 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm