Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 22/08/2012 - 08:20
(Thanh tra) - Ông Lê Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 235 trường hợp lấn chiếm đất đai với tổng diện tích vi phạm hơn 65,1 nghìn m2 đất. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã ban hành 135 quyết định xử phạt hành chính, 43 quyết định khắc phục hậu quả; chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai và cưỡng chế 170 hộ với diện tích hơn 10 nghìn m2.
Ảnh minh họa: Internet
Qua quá trình kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án, phát hiện 7 dự án lấn chiếm đất công; 6 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích; 50/98 dự án chưa làm cam kết về bảo vệ môi trường; 38/98 dự án xây dựng không đúng hồ sơ ban đầu và 11 trường hợp không làm tròn nghĩa vụ tài chính với Nhà nước…
UBND huyện đã kiến nghị thành phố thu hồi 10 nghìn m2 đất của Công ty Cổ phần thực phẩm Vạn Điểm; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 1 năm đối với Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Hoàng Phát.
Bên cạnh đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với các tổ chức, cá nhân và các đơn vị hành chính sự nghiệp của huyện còn chậm. Toàn huyện có 158 tổ chức cần phải cấp GCNQSDĐ với 741 điểm phải cấp, thế nhưng, đến nay mới chỉ cấp 12 GCNQSDĐ cho các đơn vị.
Nguyên nhân của việc cấp GCNQSDĐ chậm là do vấn đề lịch sử để lại như việc một số hợp tác xã, thôn trước kia có bán đất cho dân, thu tiền bằng thóc nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước để cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân; một số trường hợp lấn chiếm một phần diện tích đất xen kẹt liền kề, đất vườn ao để xây dựng nhà kiên cố và đã ở ổn định từ nhiều năm nên không chịu di dời.
Lê Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên tiếp phát hiện tài xế xe khách không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, trong đó có trường hợp dương tính với ma túy, cho thấy những lỗ hổng trong quản lý vận tải và sự coi thường an toàn của hành khách vẫn tồn tại, cần được ngăn chặn, xử lý quyết liệt.
(Thanh tra) - Với chủ đề xuyên suốt năm 2026 “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”, xã Trường Hà (Cao Bằng) tập trung phòng ngừa mua bán người từ những nguy cơ có thể bắt đầu trên không gian mạng, qua việc làm, kết hôn hoặc đưa người đi lao động trái phép. Trong đợt cao điểm tháng 7, địa phương đưa cảnh báo đến từng xóm, khu dân cư và chủ động rà soát địa bàn.
Trung Hà
Trọng Tài
Hương Trà
Trần Quý
Tuệ Ngân
Minh Tân
Lưu Hà
Đông Hà
Chính Bình
Theo EVNNPC
Hoàng Hưng
PV
Dương Nguyễn
Thùy Dương
PV