Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/09/2012 - 11:47
(Thanhtra) - Cuối tháng 6/2012, Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, trong đó có kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.
Trong khi một số công trình trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã và đang tiến hành tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép thì đến nay công trình số 34 Đại Cồ Việt; 107A Bùi Thị Xuân vẫn chây ì không chịu chấp hành theo đúng pháp luật.
Theo quan sát của PV, công trình số 34 Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành) cơi nới xây dựng sai phép 2 tầng đến nay vẫn hoạt động bình thường, còn nguyên hai tầng tum chưa tự tháo dỡ, hay có bất kì một hoạt động xây dựng nào. Hiện nay công trình này đang được cho thuê làm Bệnh viện Tư nhân Ung bướu Hưng Việt.

Riêng với công trình 107A Bùi Thị Xuân, chủ đầu tư là bà Lê Thị Hồng Thái phản đối quyết liệt quyết định cưỡng chế của UBND quận Hai Bà Trưng. Không những thế, bà này còn làm đơn khiếu nại lên UBND quận Hai Bà Trưng, đề nghị quận xem xét lùi thời gian cưỡng chế vì lý do chủ đầu tư công trình đang đi chữa bệnh ở xa. Hiện tại, công trình này đã đi vào hoạt động, có hợp đồng cho khách thuê thuê từ năm 2011.
Ông Vũ Ngọc Hoà, Phó Chủ tịch UBND phuờng Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng cho hay: Ngày 27/7, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt có Công văn số 008/2012/CV-BVHV về việc gia hạn tự tháo dỡ phần xây dựng sai phạm tới hết tháng 12/2012. Công trình này được cấp giấy phép xây dựng nguyên bản là 12 tầng, sau khi chủ đầu tư cho Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt thuê đã tự ý cơi nới xây dựng, dựng dàn thép mái che, quây tường bao bảo vệ một số thiết bị của bệnh viện chứ không phải là xây dựng mới.
Những công trình xây sai phép này dù nằm ngay mặt phố lớn trung tâm, nhưng vi phạm của các chủ đầu tư đã không được chính quyền sở tại kiên quyết xử lý ngay từ đầu. Chỉ đến khi dư luận lên tiếng, có sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì UBND các quận mới tiến hành lập đoàn kiểm tra, xử lý. Đáng ngạc nhiên hơn, những chủ đầu tư của các công trình này hầu hết đang trong tình trạng “nằm chờ nghe ngóng”.
Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết: “Mọi việc phải được thực hiện theo đúng quan điểm của UBND quận đã báo cáo UBND TP, đó là yêu cầu khôi phục theo đúng giấy phép, tức xây vượt tầng thì phải cắt bỏ. Đồng thời, đang hoàn tất việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ có liên quan”.
Hoàng Lan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Tân
HC
Phú Đức
Thành Công
Giang Sơn