Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Trước tình trạng một số đối tượng lén lút chiếm đất rừng để trồng cà phê trái phép rồi kích động người dân gây rối nhằm cản trở lực lượng chức năng, chính quyền địa phương Đắk Lắk khuyến cáo bà con cần hết sức tỉnh táo, tránh bị lợi dụng dẫn tới vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và khối đại đoàn kết dân tộc.
Chốt bảo vệ rừng số 2 bị các đối tượng đập phá, đốt hư hỏng nặng – làm ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát rừng tại khu vực hồ Lắk. Ảnh: CA
Lấn chiếm đất rừng trồng cà phê trái phép
Theo thông tin từ địa phương, trong các ngày 12–14/11, một nhóm người dân thuộc buôn Năm Pă và buôn Dơng Yang (xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã kéo đến Chốt bảo vệ rừng số 2 gây rối, thậm chí có hành vi hăm dọa cán bộ đang làm nhiệm vụ. Đây là diễn biến mới và phức tạp liên quan đến tình trạng xâm lấn đất rừng trong thời gian gần đây.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá cà phê tăng cao khiến hành vi lấn chiếm đất rừng để trồng cây công nghiệp có dấu hiệu gia tăng. Riêng tại Rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường hồ Lắk, từ tháng 6/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 vụ chiếm đất rừng đặc dụng để trồng cà phê trái phép.
Trong đó, Ban Quản lý rừng đã chuyển hồ sơ 17 vụ (5,54 ha) cho UBND xã Liên Sơn Lắk và 5 vụ (0,47 ha) cho UBND xã Đắk Liêng xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, nhiều diện tích cà phê mới trồng đang được tiếp tục xác minh đối tượng vi phạm.
Tổng diện tích rừng bị lấn chiếm chỉ trong vài tháng đã lên tới 16,51 ha – một con số đáng báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và nguy cơ phá vỡ quy hoạch bảo tồn hệ sinh thái khu vực hồ Lắk.
Ngày 5/11/2025, Ban Quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường hồ Lắk (tỉnh Đắk Lắk) đã gửi thông báo yêu cầu các hộ vi phạm tự nguyện di dời cây trồng. Đồng thời, đơn vị có văn bản đề nghị UBND xã Liên Sơn Lắk, Công an xã, Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk và Vườn Quốc gia Chư Yang Sin phối hợp hỗ trợ cưỡng chế các diện tích vi phạm.
Trong hai ngày 11 và 12/11, lực lượng liên ngành đã tiến hành nhổ bỏ hơn 10 ha cà phê trồng trái phép tại các tiểu khu 1339, 1343, 1353.
Tuy nhiên, sáng 12/11, lợi dụng thời điểm cán bộ đi tuần tra, một số đối tượng đã đập phá Chốt bảo vệ rừng số 2 cùng nhiều trang thiết bị bên trong. Đến ngày 13/11, nhiều người tiếp tục kéo đến chốt gây rối, hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ, cản trở hoạt động cưỡng chế.
Hành vi chống đối cơ quan chức năng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương, tiềm ẩn nguy cơ bị các phần tử xấu lợi dụng để kích động, gây mất ổn định xã hội.

Nhiều mảng tường và cửa sổ của chốt bảo vệ rừng bị phá hỏng sau vụ gây rối, gây thiệt hại tài sản và cản trở lực lượng chức năng. Ảnh: CA
Lực lượng chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi xúi giục và gây rối
Ông Nguyễn Đức – Giám đốc Ban Quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường hồ Lắk cho biết, ngay sau sự việc, đơn vị đã báo cáo UBND và Công an xã Liên Sơn Lắk. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để vận động, tuyên truyền người dân giải tán; đồng thời đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại tài sản, chiếm đất rừng và gây rối tại chốt bảo vệ rừng.
Các cơ quan chức năng khẳng định, mọi hành vi lấn chiếm đất rừng, chống người thi hành công vụ hoặc kích động người dân gây rối sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Việc kiên quyết cưỡng chế, khôi phục rừng bị xâm lấn là cần thiết để giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo kỷ cương.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng phá rừng, chính quyền địa phương Đắk Lắk khuyến cáo bà con tuyệt đối không nghe theo các luận điệu xúi giục, kích động từ các đối tượng xấu. Nếu tiếp tay hoặc tham gia gây rối, người dân có thể đối mặt với nhiều hệ lụy pháp lý không đáng có.
Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm hay chính quyền, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm, cùng chung tay giữ gìn màu xanh cho quê hương và bảo đảm an ninh trật tự địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025 là một năm đầy biến động với Công an Thái Nguyên khi vừa phải đối diện với cuộc chuyển mình lịch sử về tổ chức, vừa căng mình chống chọi với thiên tai khắc nghiệt.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.
Hương Trà
Hương Trà
Nhật Minh
T.Vân
Chu Tuấn
H.T
Hà Anh
Trọng Tài
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Trung Hà
Văn Thanh
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Nguyễn Điểm
Lan Anh