Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công an TP Quảng Ninh: “Lá chắn thép” bảo vệ cực tăng trưởng mới

Trọng Tài

Thứ ba, 15/09/2026 - 17:23

(Thanh tra) - Ngày 1/9/2026 ghi dấu mốc son lịch sử khi Công an TP Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động, đồng hành cùng sự kiện Quảng Ninh vươn mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của cả nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an TP Quảng Ninh. Ảnh: congan.quangninh.gov.vn

Gánh vác trọng trách bảo đảm an ninh cho cực tăng trưởng năng động bậc nhất, lực lượng Công an TP Quảng Ninh đang nỗ lực đổi mới tư duy, chủ động kiến tạo môi trường an toàn bền vững và đặt mục tiêu tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2028.

Sự kiện Công an TP Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động là kết quả của một quá trình quy hoạch, hiện đại hóa và nâng tầm chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.

Trong suốt giai đoạn 2016 - 2025 và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 với mức tăng trưởng ấn tượng 11,11%, Quảng Ninh luôn duy trì tốc độ phát triển hai con số, khẳng định vị thế cực tăng trưởng toàn diện, hiện đại hàng đầu phía Bắc và cả nước.

Đằng sau thành quả vẻ vang ấy luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang.

Kế thừa trọn vẹn truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an Quảng Ninh qua các thời kỳ - những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc máu xương, trí tuệ để giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất Mỏ kiên cường.

Với bản sắc độc đáo của vùng Than Anh hùng được kết tinh thành sức mạnh đoàn kết, tinh thần mưu trí và sáng tạo, lực lượng Công an luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, lấy sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động công tác.

Bước vào tâm thế của một đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh và mang tầm cạnh tranh quốc tế, nhiệm vụ bảo vệ địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh đòi hỏi một tư duy và phương pháp luận hoàn toàn mới.

Thực tiễn đã minh chứng, kinh tế càng mở rộng, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự càng lớn. Quá trình tái cấu trúc không gian, phát triển các mô hình kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế ban đêm hay hạ tầng giao thông chiến lược chính là môi trường dễ bị các thế lực phản động, cơ quan đặc biệt nước ngoài và các loại tội phạm triệt để lợi dụng nhằm chống phá, trục lợi.

Ý thức sâu sắc được điều này, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 22 và Nghị quyết số 18 tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.

Yêu cầu nghiêm ngặt được đặt ra là phải tham mưu, triển khai tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chiến lược, quy hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, với vị thế là trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ năng động, Công an thành phố luôn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tác động tiêu cực, rà soát xử lý thông tin xấu độc, phòng chống tội phạm công nghệ cao và bảo vệ an toàn hệ thống thông tin của chính quyền số.

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện, bảo vệ vững chắc hình ảnh thương hiệu du lịch quốc tế của địa phương.

Biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, ngay sau khi chính thức hoạt động, lực lượng Công an toàn TP Quảng Ninh đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phục vụ ở cấp độ cao nhất.

Bộ máy nhanh chóng được kiện toàn, ổn định tổ chức; các quy chế làm việc và quy trình công tác được rà soát, chuẩn hóa theo mô hình mới, đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt từ Ban Giám đốc đến từng đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã và đặc khu.

Toàn lực lượng được trang bị đầy đủ phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc nhằm đáp ứng ngay lập tức yêu cầu chiến đấu, giải quyết thủ tục hành chính, kiên quyết không để xuất hiện “khoảng trống” hay “điểm mờ” trong quản lý địa bàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, toàn lực lượng đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội. Các chuyên đề đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hình sự, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp, tội phạm môi trường, buôn lậu, hàng giả đều nằm trong tầm ngắm triệt xóa quyết liệt.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ kéo băng khánh thành biển hiệu “Công an thành phố Quảng Ninh”. Ảnh: congan.quangninh.gov.vn 

Công an thành phố đẩy mạnh quản lý địa bàn, đối tượng; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, không để hình thành các băng nhóm hoạt động hoành hành gây bức xúc dư luận.

Cuộc chiến bài trừ ma túy được gắn với mục tiêu cụ thể: Hoàn thành 30% xã, phường không ma túy trong năm 2026, hướng tới một “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát vi phạm giao thông và siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư, cơ sở kinh doanh, khu du lịch được tăng cường nhằm kiềm chế tối đa tai nạn và sự cố cháy nổ.

Lực lượng cũng chú trọng đổi mới hình thức phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng ngừa hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đô thị hiện đại.

Để hiện thực hóa những mục tiêu mang tính chiến lược, Công an TP Quảng Ninh tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của thành phố.

Các đơn vị khai thác tối đa hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, công cụ công nghệ hiện đại phục vụ công tác điều tra, truy quét tội phạm.

Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư, duy trì tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” được thực hiện liên tục, đi đôi với việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Việc chủ động mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế về an ninh trật tự cũng tạo ra nguồn lực vững chắc, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đô thị biển.

Khâu then chốt trong toàn bộ chiến lược này chính là công tác xây dựng lực lượng. Thấm nhuần Nghị quyết số 02 về công tác cán bộ, Nghị quyết số 03 về xây dựng Công an xã vững mạnh và phong trào thi đua “Ba Nhất”, Đảng ủy Công an thành phố đã vạch rõ lộ trình: Hoàn thành hiện đại hóa công an cơ sở chậm nhất vào tháng 6/2027 và toàn lực lượng đạt chuẩn hiện đại vào năm 2028.

Đây là bước tiến đột phá, phấn đấu đưa Công an TP Quảng Ninh trở thành một trong những đơn vị đi đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa sớm trước năm 2030.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy, giữ vững bản lĩnh chính trị và tác phong chuẩn mực, thái độ vì nhân dân phục vụ.

Nội bộ đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại.

Với tinh thần đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo và danh dự cao quý, lực lượng Công an TP Quảng Ninh nguyện luôn là “lá chắn thép” vững chắc, là “thanh bảo kiếm” sắc bén đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững sự bình yên cho từng mái nhà, góc phố; kiến tạo môi trường an ninh, an toàn để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liên tiếp triệt phá đường dây ma túy, vật liệu nổ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Liên tiếp triệt phá đường dây ma túy, vật liệu nổ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi xác lập 7 chuyên án, phá thành công 6 chuyên án về ma túy, vật liệu nổ. Với thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị và 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Dương Nguyễn

16:09 15/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm