Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính quyền thôn lập barie vòi tiền doanh nghiệp

Thứ sáu, 29/03/2013 - 06:23

(Thanh tra)- Chỉ vì nổ mìn làm đá văng xuống ruộng, gây thiệt hại 4,48m2 ruộng lúa mới cấy, Cty TNHH BMC Hòa Bình đã bị Ban Quản lý (BQL) thôn Lai Trì, xã Cao Thắng “gọi” nhà văn hóa thôn làm việc và yêu cầu phải “chồng” ngay 50 triệu đồng cho BQL thôn. Nếu không “chồng” đủ tiền, BQL thôn sẽ làm đơn kiện và đóng barie chặn đường vào mỏ không cho xe vào mua đá.

Người dân thôn Lai Trì cho PV xem một số hòn đá văng vào nhà dân do Cty BMC Hòa Bình nổ mìn

Cty TNHH BMC Hòa Bình được các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cấp phép khai thác đá xây dựng thông thường trên địa bàn thôn Lai Trì, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tháng 4/2011, Cty chính thức hoạt động. Theo đề án, công suất khai thác, chế biến đá các loại là 300.000m3/năm. Hiện tại, Cty chỉ sản xuất đạt 100.000m3/năm.

Sau gần 2 năm hoạt động, Cty BMC Hòa Bình bảo đảm đầy đủ, đúng quy trình nổ mìn, bảo vệ tốt môi trường khu mỏ đá và khu dân cư, được các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình ghi nhận. Ông Nguyễn Hữu Chính, Giám đốc Cty, cho biết: “Tuy còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng trong 2 năm 2011, 2012, Cty đã trích quỹ phúc lợi, ủng hộ thôn Lai Trì gần 800 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn (600 triệu) và làm đường giao thông. Ngoài ra, hàng năm Cty còn hỗ trợ thôn 40 triệu đồng để khắc phục môi trường. Nhân dân thôn Lai Trì và chính quyền xã Cao Thắng đều ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Cty BMC Hòa Bình.

Khi xe khách hàng vào mỏ mua, vận chuyển đá có gây bụi làm ảnh hưởng đến một số hộ dân ven đường. Để khắc phục tình trạng trên, Cty BMC Hòa Bình đã dùng xe téc hàng ngày chở nước tưới đường trong khu dân cư. Do vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường (không khí) được hạn chế ở mức cho phép. Đồng thời Cty làm cam kết với BQL thôn, sẽ bồi thường cho dân nếu thiệt hại đó do Cty nổ mìn khai thác đá gây ra. Song, trong thời gian qua chưa có hộ dân nào ở thôn Lai Trì bị thiệt hại tài sản, hoa màu do Cty nổ mìn gây ra.   

Như thường lệ, sáng ngày 25/2/2013, Cty BMC Hòa Bình cho nổ mìn lần 1 theo đúng quy định. Đáng tiếc, sự cố đã xảy ra, khi nổ mìn đá văng xuống khu ruộng mới cấy gần mỏ đá. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Cty đã báo cáo UBND xã Cao Thắng, BQL thôn Lai Trì và tổ chức kiểm tra, xác minh lập biên bản mức độ thiệt hại. Qua kiểm tra hiện trường cho thấy: Tất cả có 3 hòn đá văng xuống ruộng, mỗi hòn từ 15cm - 30cm. Tổng diện tích ruộng lúa bị thiệt hại do đá gây ra là 4,48m2.

Ông Nguyễn Hữu Chính, Giám đốc Cty, cho biết: Ca nổ mìn sáng 25/2/2013, sự cố xảy ra là ngoài yếu tố kỹ thuật. Một số mũi khoan đã đủ độ sâu, nhưng phía đáy lỗ khoan có hang catơ nên khi mìn nổ, sức nén lớn làm cho đá văng xa hơn. Đây là lần đầu tiên Cty gặp trường hợp này. Được sự phối hợp của chính quyền xã, Ban Công an xã và BQL thôn Lai Trì, xã Cao Thắng, lãnh đạo Cty BMC Hòa Bình đã đến 3 hộ dân có ruộng lúa bị thiệt hại để xin lỗi và bồi thường thỏa đáng, kịp thời cho từng hộ. Các hộ đều vui vẻ, cảm thông với Cty, không đòi phải bồi thường vì diện tích lúa bị thiệt hại không lớn. Mặc dù vậy, Cty BMC vẫn hỗ trợ mỗi hộ 900.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày (25/2/2013), ông Bùi Văn Dương, Trưởng thôn Lai Trì đã gọi điện đến Cty BMC, yêu cầu lãnh đạo Cty ra nhà văn hóa thôn làm việc với BQL thôn để giải quyết vụ Cty nổ mìn, đá văng xuống ruộng lúa. Cty BMC cử ông Ngô Quốc Bảo, Phó Giám đốc và ông Trần Văn Hưng, Tổ trưởng Tổ Khoan nổ đến làm việc với BQL thôn Lai Trì. Đại diện thôn có các ông: Bùi Văn Dương, Trưởng thôn; Bùi Trung Kiên, Phó thôn và Bùi Văn Luyện, kế toán thôn. Ngoài ra còn có đại diện Chi bộ Đảng thôn, công an viên, bảo vệ, Chi hội Nông dân thôn Lai Trì. Tại buổi làm việc, Trưởng thôn đã báo cáo với các đại biểu về vụ Cty BMC Hòa Bình nổ mìn làm đá văng xuống ruộng, gây thiệt hại lúa mới cấy của một số hộ dân. Ông Bùi Văn Dương nhấn mạnh: Đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu Cty BMC Hòa Bình phải “chồng” đủ, “chồng” ngay 50.000.000 triệu đồng cho BQL thôn thì mới làm việc.

Văn bản của Cty BMC Hòa Bình gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, báo cáo hành vi vòi tiền của BQL thôn Lai Trì

Văn bản của Cty BMC Hòa Bình gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, báo cáo hành vi vòi tiền của BQL thôn Lai Trì


Ông Ngô Quốc Bảo cho biết: Tôi (Phó Giám đốc Cty dự buổi làm việc) có hỏi Trưởng thôn: Căn cứ vào đâu mà thôn lại yêu cầu Cty phải nộp một khoản tiền lớn như vậy? Trưởng thôn không trả lời mà chỉ nói: Cty “chồng” đủ tiền ngay thì làm việc, nếu không thì thôi.

Trưởng thôn Lai Trì còn tuyên bố: Cty không “chồng” đủ tiền, BQL thôn sẽ làm đơn kiện Cty và đóng barie, chặn đường không cho xe ô tô vào mỏ mua đá của Cty.

Do muốn giải quyết nhanh, giữ mối quan hệ lâu dài với thôn nên ông Bảo xin được “nộp” 15.000.000 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Dương không đồng ý.

Trong đêm 25/2/2013, ông Bùi Văn Dương đã cho đóng barie ngay đầu đường vào mỏ đá Cty BMC Hòa Bình. Tất cả xe ô tô của khách hàng đến mua đá đều bị chặn lại.

Sáng hôm sau, ngày 26/2/2013, ông Bùi Văn Dương, Trưởng thôn Lai Trì lại gọi điện đến Cty BMC Hòa Bình yêu cầu ông Ngô Quốc Bảo ra nhà văn hóa thôn để làm việc tiếp.

Tại buổi làm việc, ông Dương tiếp tục yêu cầu Cty BMC phải nộp tiền cho BQL thôn. Lần này, số tiền “hạ xuống” còn 20.000.000 đồng. Ông Bảo không đồng ý nộp số tiền trên cho BQL thôn.

Do không đạt được mục đích, ông Dương cho dừng buổi làm việc. Cũng ngay chiều hôm đó (26/2/2013), ông Trưởng thôn lại cho đóng barie chặn đường không cho xe ô tô vào mỏ đá.

Do bị BQL thôn gây sức ép ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, Cty BMC Hòa Bình đã làm công văn báo cáo vụ việc có hành vi vi phạm pháp luật của BQL thôn Lai Trì (dựng trạm barie trái phép, tống tiền doanh nghiệp).

Nhận được công văn của Cty BMC Hòa Bình, vào lúc 15 giờ 30 ngày 26/2/2013, ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Công an xã Cao Thắng, đã trực tiếp đến gặp BQL thôn Lai Trì, yêu cầu BQL thôn tháo dỡ bỏ ngay barie.

Tiếp đó, UBND xã Cao Thắng đã làm việc với Cty BMC Hòa Bình và BQL thôn Lai Trì để giải quyết dứt điểm vụ việc trên. UBND xã yêu cầu Cty BMC Hòa Bình làm cam kết, thực hiện đúng cam kết về an toàn khi nổ mìn, không gây ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhân dân trong thôn. Về phía BQL thôn, phải dỡ bỏ ngay barie trước ngày 2/3/2013, không gây cản trở đến sản xuất kinh doanh của Cty BMC Hòa Bình.

Tuy nhiên, BQL thôn Lai Trì không chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND xã, Ban Công an xã. Tối đến, BQL thôn vẫn cho đóng barie chặn đường vào mỏ đá Cty BMC Hòa Bình. (Con đường này có chiều dài trên 600m, do Cty BMC và Cty Minh Thành đầu tư kinh phí xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh).

Quá bức xúc, ngày 2/3/2013, lãnh đạo Cty BMC Hòa Bình đã làm đơn kiến nghị về hành vi cố tình gây khó khăn, cản trở sản xuất kinh doanh của Cty và hành vi tống tiền của BQL thôn Lai Trì gửi Phòng PC64 Công an tỉnh Hòa Bình; UBND huyện Lương Sơn, Công an huyện Lương Sơn; Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Công thương tỉnh Hòa Bình đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của BQL thôn Lai trì để Cty yên tâm sản xuất kinh doanh.

Được biết, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Lương Sơn đã vào cuộc. PV Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc trên để thông tin đến bạn đọc.


Bài, ảnh; Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.

Trần Quý

09:05 07/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm