Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần quan tâm vấn đề bảo đảm an ninh hàng không liên quan doanh nghiệp

Thái Minh

Thứ sáu, 10/10/2025 - 16:37

(Thanh tra) - Hơn 200 tướng lĩnh, sỹ quan, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an cùng thảo luận về bảo đảm an ninh hàng không, bao gồm rà soát, đánh giá vị trí bảo đảm an ninh hàng không tại các doanh nghiệp, hướng dẫn kiểm soát việc đưa vật phẩm, suất ăn lên tàu bay.

Toàn cảnh hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ảnh: Bộ Công an

"Bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" là chủ đề hội thảo khoa học do Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức ngày 10/10. Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tổ chức

Theo thông tin từ Bộ Công an, kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ Giao thông vận tải chuyển giao sang, Bộ Công an đã chủ động chỉ đạo xây dựng đề án cùng các văn bản pháp quy cần thiết, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc tiếp nhận và tổ chức triển khai hoạt động bảo đảm an ninh hàng không.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh được giao là đơn vị đầu mối tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời tiếp nhận đội ngũ cán bộ từ Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng không.

Trung tâm An ninh hàng không trực thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng đã được thành lập, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng.

Đến nay, công tác tổ chức lực lượng và triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh hàng không của Bộ Công an đã nhanh chóng ổn định, đi vào nề nếp.

Lực lượng đã tích cực đổi mới, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác của Công an Nhân dân để triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp, bảo đảm an toàn tuyệt đối hạ tầng hàng không và các chuyến bay.

Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó có công tác xuất cảnh, nhập cảnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tổng kết hội thảo. Ảnh: Bộ Công an

7 giải pháp cốt lõi về bảo đảm an ninh hàng không

Hội thảo đã tập trung đánh giá về lý luận, thực tiễn công tác bảo đảm an ninh hàng không; xác lập các luận cứ khoa học nhằm bổ sung, phát triển lý luận và nâng cao nhận thức, năng lực cho lực lượng Công an Nhân dân.

Trên cơ sở đó, nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp đã được đưa ra nhằm tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xem xét hoạch định, bổ sung quan điểm, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không, xây dựng lực lượng an ninh hàng không đáp ứng cao nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chỉ ra 7 vấn đề về bảo đảm an ninh hàng không cần tiếp tục quan tâm, triển khai.

Một là, thống nhất nhận thức về an ninh hàng không, bảo đảm an ninh hàng không; vị trí, vai trò, trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này.

Trong đó, an ninh hàng không là một bộ phận của an ninh quốc gia, là một nhiệm vụ quan trọng, nằm trong thế trận an ninh tổng hợp, liên hoàn cả trong nước và quốc tế. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an Nhân dân đóng vai trò nòng cốt.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình công tác, quy chế phối hợp trong bảo đảm an ninh hàng không. Xác định rõ quyền, trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, tổ chức, công dân và những chế tài xử lý với các trường hợp vi phạm.

Ba là, tiếp tục quán triệt và triển khai xây dựng lực lượng an ninh hàng không theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tập trung nghiên cứu hình thành lý luận về an ninh hàng không, bảo đảm an ninh hàng không; tiếp tục nghiên cứu dự báo chiến lược về những yếu tố, vấn đề đang nổi lên, có tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng an ninh hàng không, cũng như việc triển khai thực hiện chủ trương hiện đại hóa lực lượng an ninh hàng không.

Năm là, phối hợp, triển khai đồng bộ, nhuần nhuyễn các biện pháp công tác công an trong kiểm soát an ninh hàng không, xây dựng thế trận liên hoàn trong bảo đảm an ninh hàng không; bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh hàng không; xây dựng, diễn tập các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh hàng không theo các cấp độ.

Sáu là, tập trung rà soát, đánh giá các vị trí bảo đảm an ninh hàng không tại các doanh nghiệp trên địa bàn cảng hàng không, sân bay để kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp kiểm soát việc đưa vật phẩm, suất ăn lên tàu bay; bảo đảm an ninh các xe chở xăng dầu ra vào khu vực hạn chế và kiểm soát an ninh nội bộ các khu vực bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

Chủ động tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không.

Bảy là, đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ và trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh hàng không, trong đó chú trọng đầu tư hiện đại các thiết bị kiểm soát an ninh theo tiểu chuẩn ICAO.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh hàng không để xây dựng hệ thống an ninh chủ động, linh hoạt, hoạt động hiệu quả, loại trừ các mối đe dọa an ninh từ tội phạm công nghệ cao, khủng bố quốc tế...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Tình hình an ninh trật tự tháng 11 tiếp tục được giữ vững

Công an Hà Nội: Tình hình an ninh trật tự tháng 11 tiếp tục được giữ vững

(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025 (từ 15/10 đến 14/11/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhờ việc triển khai đồng bộ, toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

B.S

12:57 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm