Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 10/10/2011 - 17:37
(Thanh tra) - Đã có những lộ diện sai phạm trong việc ăn chặn tiền chính sách của bà Ngô Thị Kim Hà, cán bộ phụ trách công tác thương binh - xã hội của UBND thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
Dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2011), trên địa bàn thị trấn Vĩnh Điện có 239 trường hợp được Nhà nước dành nguồn kinh phí tặng quà theo chế độ ưu đãi. Nhưng bà Hà đã không thực hiện đúng quy trình chi trả và có những hành vi mờ ám nhằm tư lợi.
Hộ ông Lê Tấn Bửu, trú tại khối 7, Vĩnh Điện là thân nhân của 4 liệt sĩ, được nhận 4 suất quà là 800 ngàn đồng, gia đình ông chỉ được ký nhận chỉ 1 suất, nhưng bà Hà đã quyết toán toàn bộ số tiền trên.
Theo ông Bửu, vào năm 2010, ông làm thủ tục chuyển 3 hồ sơ liệt sĩ về TP. Đà Nẵng, nên ông chỉ ký nhận 1 suất quà. Kiểm tra hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, do nhiều lý do khác nên ông Bửu mới chuyển được 2 hồ sơ về Đà Nẵng vào tháng 6/2008, hiện còn 2 liệt sĩ hưởng chế độ tại địa phương, nhưng trong danh sách do bà Hà đang quản lý vẫn còn tên 4 liệt sĩ mà chưa điều chỉnh.
Bà Trần Thị Xoa, trú khối 3, là vợ liệt sĩ, được nhận suất quà 300.000 đồng, nhưng bà Hà chỉ phát cho bà Xoa 100.000 đồng, khi tổ kiểm tra giám sát của Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị trấn xác minh, bà Xoa mới nhận được đủ tiền. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp tương tự khác.
Theo quy định, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi còn sống, định kỳ 5 năm sẽ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng tại nhà là 700.000 đồng/kỳ. Trường hợp rút ngắn thời gian phải được hội đồng xét duyệt, nhưng ông Đỗ Trọng, thương binh hạng 2/4, tại khối 5, lại nhận tiền 2 năm liền 2009 và 2010 mà không qua Hội đồng. Tương tự, bà Lê Thị Nhì, khối 2, cũng nhận tiền 2 năm liền. Bà Nguyễn Thị Diệt, khối 1, có tên được hưởng chế độ năm 2010, nhưng bà khẳng định không nhận được tiền.
Ngày 16/8/2011, Thường trực HĐND thị trấn Vĩnh Điện đã có Quyết định số 02/QĐ-TT HĐND lập tổ giám sát, tiến hành chỉ đạo việc chi trả chế độ nhân kỷ niệm 27/7/2011, và thực hiện chế độ điều dưỡng hàng năm của đối tượng chính sách (thời gian từ 2009 - 2011). Hiện, tổ giám sát chưa báo cáo kết quả.
Từ những kết quả ban đầu, cho thấy sai phạm của bà Ngô Thị Kim Hà tiếp diễn trong thời gian dài, có tính hệ thống với thủ đoạn khá tinh vi, nhằm “qua mặt” sự kiểm tra của chính quyền địa phương và ngành chức năng.
Không những thế, bà Hà còn nhận được nhiều “ưu ái” của lãnh đạo thị trấn trong việc cấp kinh phí đi học Đại học tại chức, bố trí đất ở không qua đấu giá… Đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ hành vi tiêu cực này.
Thanh Thảo
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự quyết tâm chính trị cao cùng với cách "đánh" linh hoạt, đổi mới của chỉ huy các đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc bắt giữ, xử lý vi phạm chặt chẽ, duy trì an ninh trật tự trên các địa bàn trọng điểm.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Ngày 16/4, tại trụ sở Công an xã Phúc Thịnh, Đoàn kiểm tra số 59-7 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hà Nội do Đại tá Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Công an xã Phúc Thịnh.
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Hương Trà
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thùy Dương
Thùy Anh
Nhật Minh
Trần Quý
T.Vân
BTT
Trần Quý
Hương Trà
Hương Giang
Văn Thanh