Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 04/12/2012 - 14:04
(Thanh tra)- Theo Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 4/10/2012 của UBND TP Hà Nội, đối với nhà siêu mỏng, siêu méo phải xử lý xong trong quý I/2013. Tuy nhiên, tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, dư luận cho rằng, đang có biểu hiện của việc chính quyền làm ngơ cho một số hộ dân xây nhà trái phép.
Nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại trên địa bàn phường Quốc Tử Giám. Ảnh: Quý Hạnh
Ngày 2/8/2010, UBND phường Quốc Tử Giám có công văn gửi UBND quận Đống Đa và Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận báo cáo về 16 hộ gia đình có diện tích còn lại 16m2 sau giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng đoạn mương thoát nước Cát Linh - La Thành (có khai thác làm đường trên tuyến cống thuộc tuyến đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng). Trong số này, 4 trường hợp tiến hành thủ tục hợp khối để không (nhà siêu mỏng, siêu méo), 9 trường hợp tiến hành chỉnh trang, xin được ở như hiện trạng và 3 trường hợp không thể tiến hành hợp khối.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Lan cùng sống tại tổ 37, ngõ 68 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, sau khi thu hồi đất phục vụ dự án chỉ còn lại 7m2 đất nhưng vẫn tiến hành xây nhà 3 tầng. 7 hộ còn lại có diện tích dưới 15m2. Cá biệt nhất là hộ ông Trần Hữu Vinh, tổ 37, ngõ 68 Đoàn Thị Điểm diện tích sau thu hồi chỉ còn 5,34m2.
Theo quy định, nếu diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m2 có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng. Nếu phần diện tích còn lại từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên, được xây dựng không quá 2 tầng.
Như vậy, 9 trường hợp chỉnh trang mà UBND phường Quốc Tử Giám báo cáo đều thuộc diện “không được phép xây dựng”. Thế nhưng, trong công văn ngày 2/8/2010, phường lại báo cáo quận xin cho các hộ này giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn để các hộ này vi phạm xây dựng khi xây nhà từ 2 - 3 tầng.
Với 3 trường hợp không thể tiến hành hợp khối gồm các hộ: Bà Hoa Thị Hằng, địa chỉ 17/19, diện tích sau thu hồi chỉ còn 1,86m2; ông Nguyễn Văn Thành, địa chỉ 15/19, diện tích còn lại là 1,35m2; bà Nguyễn Thị Bình, địa chỉ 11/19, diện tích còn lại là 1,28m2 tại ngõ 19, tổ 33, nay là phố An Trạch và đều được lãnh đạo phường Quốc Tử Giám đề nghị cấp trên làm thủ tục thu hồi để mở rộng vỉa hè.
Thế nhưng, đằng sau những kiến nghị thu hồi lại hé lộ sự thật “đánh trống bỏ dùi” của phường Quốc Tử Giám. Hộ bà Hoa Thị Hằng và ông Nguyễn Văn Thành sau khi nhận tiền đền bù vẫn quay trở lại diện tích nhỏ hẹp tiến hành lấn chiếm đất. Ngày 4/8/2011, đoàn kiểm tra của Ban Bồi thường GPMB quận Đống Đa phát hiện 2 hộ này xây 1 hàng gạch cao 20cm và đổ 3 trụ bê tông, phía trên có cọc sắt quấn dây thép gai lấn chiếm vỉa hè, thông nối với diện tích ngõ phía sau tạo thành công trình có diện tích khoảng chừng 10m2.
Tiếp đó, ngày 27/9/2011, cũng tại 2 hộ nói trên, Đội Thanh tra Giao thông quận Đống Đa phát hiện “đoạn vỉa hè diện tích khoảng 14m2 tại số 15, 17/19 Cát Linh đã bị bóc phần gạch block và láng xi măng” nên đã tiến hành lập biên bản. Hiện, những vi phạm trên vẫn chưa bị xử lý, nhà số 17/19 vẫn hiện diện 1 cửa hàng tạm bán vật liệu xây dựng.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có 12 hộ xây nhà vi phạm Luật Xây dựng.
PV liên hệ làm việc với ông Lê Ngọc Tú, Chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám và được giới thiệu gặp ông Lê Đình Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định: Nhà siêu mỏng, siêu méo chỉ có ông Tú mới biết rõ và thuộc trách nhiệm của ông Tú.
PV đã cố liên lạc trở lại với ông Tú nhưng không được.
Dư luận cho rằng, với cách làm như phường Quốc Tử Giám, dù TP có quyết tâm đến mấy cũng khó xóa được nhà siêu mỏng, siêu méo theo lộ trình đề ra.
Được biết, Hà Nội hiện có 597 nhà siêu mỏng, siêu méo, trong đó, quận Ba Đình dẫn đầu với 89 nhà; tiếp đến là quận Đống Đa và Hà Đông, mỗi quận 75 nhà; quận Thanh Xuân 70 nhà…
Bài, ảnh: Quý Hạnh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
Thái Nam
Thanh Nhung
Thanh Lương
PV
Uyên Trinh
Trần Quý
PV
Quang Dân
Trọng Tài
Chu Tuấn (Thực hiện)
Hải Hà