Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 15/04/2026 - 19:32
(Thanh tra) - Sau Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XX, các tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tiếp xúc cử tri, thông tin kết quả bầu cử, kỳ họp và phổ biến nghị quyết mới, góp phần định hướng phát triển, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trả lời cử tri xã Thanh Thủy tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh khóa XX. Ảnh: Duy Tuấn
Chiều 15/4, các tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai chương trình tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương sau Kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đây là hoạt động quan trọng nhằm thông tin kịp thời tới cử tri kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời phổ biến nội dung, kết quả kỳ họp và các nghị quyết vừa được thông qua.
Thông qua các hội nghị, cử tri được cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng lớn trong thời gian tới, qua đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển địa phương.
Tại xã Lũng Cú, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan đến đời sống như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư hạ tầng điện, nước, đảm bảo an ninh trật tự và chế độ an sinh xã hội.
Đặc biệt, vấn đề thiếu nước tại các trường học liên cấp và nhu cầu bố trí đủ biên chế tại Trung tâm dịch vụ công được cử tri xã Lũng Cú quan tâm. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang Hầu Minh Lợi đề nghị chính quyền địa phương lắng nghe, kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân.
Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển du lịch bền vững.
Tại các xã Bình An và Minh Quang, cử tri đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế; đồng thời kiến nghị phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số nhằm nâng cao thu nhập.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang Phùng Tiến Quân khẳng định các ý kiến của cử tri xã Bình An và Minh Quang “là xác đáng, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân”.
Ông đề nghị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Cử tri các xã: Thượng Sơn, Lũng Cú, Hùng Đức, Khuôn Lùng, Bình An, Thanh Thủy nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: D.T
Tại xã Khuôn Lùng, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các tuyến đường liên xã, xây dựng cầu qua sông Con, hoàn thiện hệ thống điện, nước và hạ tầng phục vụ sản xuất.
Ngoài ra, nhiều ý kiến đề xuất hỗ trợ xóa nhà tạm, quy hoạch bãi rác, xây dựng chợ trung tâm xã và bổ sung biên chế.
Cũng tại đây, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri, đồng thời đề nghị chính quyền cơ sở chủ động phối hợp với các ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn, “nắm sát tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra”.
Ở xã Thượng Sơn, cử tri lại tập trung kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường giao thông kết nối, đầu tư điện lưới quốc gia, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học.
Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang Vàng Seo Cón, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2 đã tiếp thu và cam kết tổng hợp đầy đủ để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
Trước những đề nghị của cử tri xã Đức Hùng đối với đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH02, cải tạo trụ sở làm việc, hoàn thiện hệ thống điện và tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, xóa nhà tạm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Thanh Trà chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng thời nhấn mạnh tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực cho các công trình cấp thiết, có tác động trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của người dân.
Trước những kiến nghị của cử tri xã Thanh Thủy liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc thu hồi đất xây dựng khu chợ biên mậu Nà La nhưng chưa bố trí tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến đất đai, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị chính quyền cơ sở đổi mới tư duy, xác định rõ thứ tự ưu tiên trong đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực; đồng thời mong muốn người dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm.
Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, có thể thấy sự chủ động, trách nhiệm của các tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Không chỉ dừng ở việc thông tin, tuyên truyền, các đại biểu còn trực tiếp lắng nghe, đối thoại, giải đáp và định hướng giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hoạt động này được cử tri nhiều địa phương tỉnh Tuyên Quang đồng tình ủng hộ, từ đây góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 17/4, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026–2031, đặt mục tiêu đổi mới toàn diện phương thức phối hợp, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện và phục vụ Nhân dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền toàn diện, trung thực, kịp thời trước, trong và sau Kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời làm rõ nội dung thảo luận, quyết nghị và các chính sách tác động trực tiếp đến phát triển địa phương.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thùy Dương
Thùy Anh
Nhật Minh
Trần Quý
T.Vân
BTT
Trần Quý
Hương Trà
Hương Giang
Văn Thanh