Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 04/05/2026 - 21:07
(Thanh tra) - Chiều 4/5, tại xã Vạn An, các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận nhiều kiến nghị sát thực tiễn, đồng thời khẳng định trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực thi chính sách đến tận cơ sở.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Vạn An. Ảnh: Phạm Bằng
Cầu nối hai chiều giữa nghị trường và đời sống
Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội gồm ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Minh Tú, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi với cử tri địa phương.
Thông tin tới cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú cho biết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và khởi động chương trình lập pháp, giám sát với tinh thần đổi mới, quyết liệt.
Nhấn mạnh thêm, ông Đoàn Minh Huấn khẳng định đây là kỳ họp có ý nghĩa mở đầu cho cả nhiệm kỳ, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới. Quốc hội không chỉ bàn những vấn đề lớn mà còn hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống Nhân dân.
Điểm đáng chú ý, theo các đại biểu, sau kỳ họp, trách nhiệm không dừng lại ở việc truyền đạt chính sách, mà còn là theo dõi, giám sát quá trình thực thi. Những ý kiến từ cử tri sẽ trở thành cơ sở để đại biểu thực hiện quyền chất vấn, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời rõ ràng, xử lý đến cùng các tồn tại.
Nhiều khó khăn về dân sinh được cử tri phản ánh
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vạn An đã kiến nghị hàng loạt vấn đề thiết thực, phản ánh trực diện những khó khăn trong đời sống và sản xuất.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân đề nghị có chính sách hỗ trợ, kích cầu sản xuất khi giá vật tư tăng cao nhưng giá lúa gạo giảm mạnh. Bên cạnh đó là yêu cầu đẩy nhanh cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết nợ tồn đọng trong xây dựng nông thôn mới.
Nhiều ý kiến cũng tập trung vào hạ tầng và quản lý tài sản công như tình trạng trụ sở bỏ hoang trong khi nơi làm việc thiếu thốn; cơ sở vật chất trung tâm phục vụ hành chính công xuống cấp; nhu cầu đầu tư khu vui chơi, công viên phục vụ đời sống tinh thần người dân.
Đáng chú ý, cử tri phản ánh tình trạng khai thác cát sạn trên sông Lam gây sạt lở đất sản xuất, ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, cũng như tiến độ chậm của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 46.
Ngoài ra, áp lực công việc lớn nhưng chế độ đãi ngộ còn hạn chế đối với cán bộ cấp xã cũng được cử tri đặc biệt quan tâm, đề nghị xem xét nâng lương, phụ cấp để đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở.
Gắn trách nhiệm giải quyết với mục tiêu phát triển
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận không chỉ tiếp thu các ý kiến mà còn trực tiếp làm rõ nhiều nội dung cử tri quan tâm.
Ông cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng quý II trên 10%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn như quy hoạch, giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và môi trường đầu tư.
Đối với các kiến nghị cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý tài sản công, nâng cấp trang thiết bị làm việc cho cấp xã; kiểm soát chặt hoạt động khai thác cát sỏi; kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường.
Riêng dự án nâng cấp Quốc lộ 46, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương di dời hạ tầng kỹ thuật và tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công.
Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ cơ sở, ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết sẽ kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc ngày càng lớn.
Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vạn An cho thấy rõ hơn vai trò “cầu nối” của đại biểu Quốc hội: không chỉ mang hơi thở nghị trường về với địa phương, mà còn đưa tiếng nói của người dân đến với các quyết sách, góp phần bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ chuyện thiếu mặt bằng trường học đến các vấn đề dân sinh ở cơ sở, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được cử tri TP Huế gửi trực tiếp tới Đoàn đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Trước những vấn đề người dân phản ánh, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định sẽ đồng hành cùng cử tri để chuyển tải đầy đủ các kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Minh Tân
(Thanh tra) - Sáng 9/5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri TP Huế đã kiến nghị các vấn đề liên quan dân sinh, hạ tầng giao thông, chế độ chính sách sau sáp nhập. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn tham dự hội nghị và trực tiếp tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Minh Tân
Đăng Tân
B.S
Thanh Lương - Đăng Tân
Văn Thanh
Trần Kiên
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh
Lan Anh
Văn Thanh
Theo TTXVN
Trần Kiên
Hương Giang