Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa thu 4,3 nghìn tỷ từ du lịch trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4

Văn Thanh

Chủ nhật, 03/05/2026 - 20:31

(Thanh tra) - Hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 đã tạo cú hích mạnh cho du lịch Thanh Hóa khi toàn tỉnh đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng.

Du khách tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ ở Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Sầm Sơn của Thanh Hóa tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27/4), Thanh Hóa cũng đón khoảng 680 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng.

Tính chung hai kỳ nghỉ liên tiếp, lượng khách đến Thanh Hóa đạt khoảng 1,72 triệu lượt, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch sôi động khu vực phía Bắc.

Du khách đổ về Hải Tiến du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ. Ảnh: Văn Thanh

Trong bức tranh tăng trưởng chung, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi dẫn đầu toàn tỉnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách chỉ trong hai kỳ nghỉ lễ.

Sầm Sơn tiếp tục là “thỏi nam châm” hút khách của du lịch Thanh Hóa nhờ lợi thế hạ tầng đồng bộ, không gian biển rộng và chuỗi dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh Sầm Sơn, nhiều điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách khả quan như Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón khoảng 85 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đón khoảng 72 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 53 nghìn lượt khách; phường Hạc Thành đón khoảng 34,2 nghìn lượt khách.

Công suất phòng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt trên 71%, cho thấy sức mua lớn của thị trường du lịch nội địa cũng như tín hiệu tích cực ngay từ đầu mùa cao điểm hè.

Đa dạng sản phẩm, nâng chất lượng điểm đến

Kết quả tăng trưởng ấn tượng được đánh giá là nhờ sự chủ động từ sớm của các địa phương, doanh nghiệp trong chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ du khách.

Không chỉ dựa vào du lịch biển, Thanh Hóa đã mở rộng thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm để giữ chân du khách.

Trong dịp lễ, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, du lịch sinh thái và cộng đồng được Thanh Hóa tổ chức tại nhiều địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Thanh Hóa bội thu du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Văn Thanh

Song song với đó, công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được siết chặt trong mùa cao điểm. Các địa phương ở Thanh Hóa triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; yêu cầu niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Dù vậy, trong những ngày cao điểm, tại một số khu du lịch biển ở Thanh Hóa vẫn xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ, nhất là áp lực giao thông tại các tuyến đường ra vào khu du lịch. Một số phản ánh của du khách liên quan đến giá cả, chất lượng dịch vụ đã được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Từ kết quả đạt được trong hai kỳ nghỉ lễ lớn đầu mùa, Thanh Hóa đang có bước chạy đà thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026, đồng thời tiếp tục củng cố hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện” trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm