Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

15 Kỳ bầu cử Quốc hội: Dấu ấn lịch sử và phát triển

T. Minh

Thứ sáu, 06/02/2026 - 13:11

(Thanh tra) - Trải qua 15 cuộc bầu cử Quốc hội cho thấy: Mỗi cuộc bầu cử diễn ra trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Các cuộc bầu cử đã khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị và tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Qua 15 khóa Quốc hội, các cuộc bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là thước đo sinh động của dân chủ, đoàn kết và đồng thuận xã hội.

Dù trong chiến tranh hay thời bình, quyền bầu cử của Nhân dân luôn được bảo đảm và phát huy. Những thành tựu và dấu ấn của các kỳ bầu cử Quốc hội tiếp tục khẳng định bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 24 nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm thực hiện

Đồng Tháp: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 24 nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm thực hiện

(Thanh tra) - Ngày 25/9, Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết, là cơ sở để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

Đan Quế

17:18 25/09/2026
Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để quy định được ban hành nhưng khó thực hiện

Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để quy định được ban hành nhưng khó thực hiện

(Thanh tra) - Ngày 22/9/2026, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND TPHCM khóa XI, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, không để những quy định được ban hành nhưng khó thực hiện; đồng thời, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chu Tuấn

15:33 22/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm
//