Theo kết quả điều tra của WB, hơn ¼ doanh nghiệp ở Tunisi khẳng định đã phải trả những khoản chi phí không chính thức cho các dịch vụ công, chỉ để hồ sơ không bị ách tắc lại một cách vô cớ.
 
Báo cáo của WB cũng nêu rõ, tình trạng biển thủ công quỹ diễn ra ngày càng nhiều. Theo thống kê sơ bộ, trong năm 2013, khoảng 30 tỷ dinar (khoảng 17 triệu USD) ngân sách Tunisi đã bị biển thủ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư cho giáo dục, y tế. Đáng chú ý, hầu hết các hành vi biển thủ diễn ra ở những địa phương đặc biệt khó khăn, được Chính phủ ưu tiên đầu tư nhiều nhất.

Nhật Anh