Tổng thống Braxin Michel Temer đã sống sót sau cuộc bỏ phiếu chính thức hôm thứ Tư về việc liệu ông có nên bị buộc tội tham nhũng hay không.

Để tránh bị tạm đình chỉ và đưa ra xét xử vì tội danh cản trở công lý và dẫn đầu một tổ chức tội phạm, Tổng thống cần sự hỗ trợ của ít nhất 1/3 trong số 513 đại biểu của Phòng Đại diện.

Ông đã đạt đến ngưỡng 171 sau hai giờ bỏ phiếu. Con số cuối cùng là 251 ủng hộ và 233 chống lại. Số còn lại là những người không tham gia và vắng mặt.

Ông Temer cũng đã thành công trong cuộc bỏ phiếu tương tự cho tội danh hối lộ riêng biệt vào tháng Tám.

"Lời cáo buộc này không có cơ sở, ngu ngốc, tồi tệ hơn lần đầu tiên", nhà lập pháp Celso Russomanno cho biết trong khi bỏ phiếu ủng hộ Temer.

Phe đối lập, đã bỏ ra nhiều thời gian vận động hoãn lại cuộc bỏ phiếu, đã chỉ trích Temer. Nhà lập pháp Luiza Erundina nói: "Tôi bỏ phiếu với hơn 90% người Brazil, những người đã bị kết tội dưới sự quản lý sai lầm của Temer.”

Mặc dù chiến thắng rõ ràng thuộc về Temer, Tổng thống đã trở nên yếu đi vì những vụ bê bối lặp lại. Nó vẫn là một câu hỏi liệu ông có thể tập hợp sự ủng hộ cho những cuộc cải cách quan trọng hay không. 

Ông Temer nhậm chức năm ngoái sau khi Dilma Rousseff bị buộc tội và trục xuất khỏi văn phòng. Nhiệm kỳ của ông đến ngày 31/12/2018.

Nhiều người cho rằng chính quyền thiếu sự hợp pháp là vì Temer lên nắm quyền. Tỉ lệ ủng hộ của Temer là khoảng 3%, theo các cuộc thăm dò gần đây.

Người đàn ông 77 tuổi đã dành những tuần gần đây củng cố sự ủng hộ cho mình, phân phát các dự án địa phương, vị trí béo bở và các nghị định thuận lợi. Cuối cùng, ông đã không nhận được sự hỗ trợ nhiều như từng có hồi tháng Tám, khi 263 phiếu ủng hộ ông và 227 phản đối.

Trong cả hai cuộc bỏ phiếu, số lượng người ủng hộ đã xuống dưới 308 phiếu bầu, hoặc 3/5 số phiếu bầu, ông cần phải thông qua những cải cách lớn như đề xuất cải tổ hệ thống hưu trí.

Nghị sĩ Alessandro Molon, người đã bỏ phiếu chống lại Temer, đã kết luận những tiên đoán của nhiều nhà quan sát chính trị sau cuộc bỏ phiếu. "Chúng tôi sẽ bị mắc kẹt với một vị Tổng thống đầy thiếu sót thêm một năm nữa", Molon nói. "Ông ta không nhận được những gì ông ta muốn từ Quốc hội này vì cuộc bầu cử. Và chúng tôi sẽ không có một chương trình nghị sự tốt cho người Brazil, người đã từ chối Temer. "

Trong vài giờ vào thứ Tư, nhiều nhà lập pháp phe đối lập đã từ chối tham gia vào phòng này, với hy vọng phủ nhận số lượng tối cần thiết và trì hoãn cuộc bỏ phiếu vào ban đêm, khi nhiều người Brazil đang xem truyền hình hơn. 

Nhiều đài đã tường thuật cuộc bầu cử trực tiếp, buộc các đại biểu quyết định có nên công khai ủng hộ một nhà lãnh đạo không được lòng dân hay không với cuộc bầu cử đang diễn ra trong năm tới. Tất cả 513 chỗ sẽ được nắm lấy.

Trước đó trong ngày, Temer nhập viện vì bị tắc nghẽn tiểu tiện, nhưng xuất hiện tươi cười với hai ngón cái đưa lên.

Các cáo buộc chống lại ông ta bắt nguồn từ một cuộc điều tra tham nhũng khổng lồ được bắt đầu như là một cuộc điều tra về rửa tiền và kết thúc bằng việc triệt phá hệ thống ghép nội tạng. Hàng chục nhà chính trị gia và doanh nhân đã bị tống giam.

Các công tố viên cáo buộc Chính phủ Braxin đã hoạt động giống như một quy ước trao đổi trong nhiều năm, với các đảng phái chính trị bán các ưu đãi, phiếu bầu và các cuộc hẹn mận cho các doanh nhân hùng mạnh. 

Họ nói Temer đã tiếp quản kế hoạch này khi ông nắm quyền năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm của ông bị buộc phải bỏ chức vụ, và đảng của ông đã nhận được khoảng 190 triệu USD tiền hối lộ.

Temer phủ nhận cáo buộc và tố cáo công tố viên có ác cảm với ông. 

Luật sư của Temer, Eduardo Carnelos, cho biết, bản cáo trạng mới nhất không có bằng chứng, gây nhầm lẫn cho rằng nó "công  kích ngôn ngữ Bồ Đào Nha, công  kích logic thong thường".

Matthew M Taylor, giáo sư tại Trường Dịch vụ quốc tế tại Đại học Hoa Kỳ và thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, chỉ ra rằng, sức bền của Temer một phần là do rất nhiều chính trị gia bị cáo buộc là phạm tội. Taylor nói: "Khi bạn nhìn vào Quốc hội và bạn nhận ra rằng từ một phần ba  đến một nửa Quốc hội có liên quan đến vụ bê bối, không có nhiều người khác có tư cách quốc gia có thể cai trị vào thời điểm này.”

Hoàng Lan