Cùng liên đới trách nhiệm trong vụ bê bối này còn có 2 tập đoàn dầu khí nước ngoài là Saipem (Italya) và Funkwerk (Đức).

Cựu Tổng Giám đốc Sonatrach Mohamed Meziane cùng 2 người con và 8 cựu giám đốc điều hành Sonatrach là 11 trong tổng số 19 người sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa án hình sự ở TP Alger. Những người này bị cáo buộc với rất nhiều tội danh, trong đó có tội danh biển thủ công quỹ, rửa tiền, tham nhũng có tổ chức.

Trong đó, Mohamed Meziane bị cáo buộc lạm dụng chức quyền ký hợp đồng hợp tác với chi nhánh Công ty Funkwerk tại Algeria. Đổi lại, Công ty Funkwerk phải nhượng lại cổ phiếu cho 2 người con của ông Mohamed Meziane với giá ưu đãi.

Ngoài ra, ông Mohamed Meziane và gia đình còn bị báo buộc nhận nhiều món quà đắt tiền của Funkwerk, trong đó có 1 căn hộ ở TP Paris (Pháp). Tổng giá trị số quà tặng có thể lên tới 4 triệu euro (khoảng 4,4 triệu USD).

Nhật Anh