Để chứng minh cho lời hứa của mình, chỉ vài ngày sau khi đắc cử, tân Tổng thống Klaus Iohannis đã yêu cầu cảnh sát mở chiến dịch mới chống tham nhũng. Và, người đầu tiên bị điều tra và bị giám sát trong chiến dịch này chính là Alina Bica - Giám đốc Lực lượng Cảnh sát chống tội phạm có tổ chức.

Alina Bica bị nghi ngờ, vào năm 2011, khi còn phụ trách Ủy ban Quốc gia thu hồi tài sản bị biển thủ, tham nhũng, đã làm thất thoát khoảng 62 triệu euro (khoảng 76,8 triệu USD). Số tiền thất thoát này chủ yếu là do Alina Bica và 2 cộng sự của mình đã “nhắm mắt làm ngơ” trong những vụ định giá tài sản bị thu hồi. Sau khi được định giá và bán với giá rất thấp, những tài sản bị thu hồi này đã được bán lại với giá cao gấp hàng chục lần so với giá ban đầu.

Nhật Anh