Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”

Phương Anh

Thứ bảy, 29/11/2025 - 12:41

(Thanh tra) - Sáng ngày 29/11, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2025.

Lãnh đạo thực hiện nghi thức ấn nút hưởng ứng, cam kết đồng hành chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Ảnh: Bình An

Lễ mít tinh được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”. Thông qua đó, sự kiện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác liên ngành, mở rộng các dịch vụ dự phòng và điều trị dựa trên bằng chứng khoa học, đồng thời giảm kỳ thị và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho nhóm nguy cơ cao.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh những dấu mốc quan trọng trong chặng đường 35 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh năm 1990, Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và mở rộng các hoạt động theo hướng tiếp cận toàn diện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực và trở thành điểm sáng trên bản đồ phòng, chống HIV/AIDS của khu vực và trên toàn cầu.

Lãnh đạo Bộ Y tế và UBND TP Hồ Chí Minh phất cờ xuất quân đoàn xe tham gia diễu hành trên các tuyến đường. Ảnh: Bình An

Mỗi năm, hệ thống y tế cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm cho hơn 3,4 triệu lượt người, phát hiện khoảng 13.000 ca nhiễm mới. Chương trình PrEP đã bảo vệ trên 129.000 người, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về điều trị dự phòng. Đến nay, 184.000 người đang được điều trị HIV, với hơn 96% đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

“Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 thông qua việc mở rộng mô hình điều trị - dự phòng, tăng tỷ lệ phát hiện sớm, điều trị ARV kịp thời và duy trì ức chế tải lượng vi rút bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu 95-95-95”, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố luôn tiên phong trong đổi mới hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, dẫn đầu cả nước về mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), tự xét nghiệm HIV và quản lý điều trị bằng hồ sơ điện tử.

Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao, được tiếp cận dịch vụ HIV/AIDS một cách thân thiện và bình đẳng.

Ông Raman Hailevich, Giám đốc Quốc gia Chương trình phối hợp của liên hiệp quốc về phòng chống AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong nhiều năm qua khi duy trì độ bao phủ dịch vụ cao, giảm kỳ thị và đạt nhiều kết quả nổi bật trong khu vực.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong chương trình PEPFAR tại châu Á tự chủ tài chính điều trị HIV thông qua bảo hiểm y tế, giúp 85% trong số 183.000 người đang điều trị ARV được chi trả thuốc qua bảo hiểm y tế đầy đủ.

Đặc biệt, tỷ lệ ức chế tải lượng vi rút lên đến 99% tại nhiều cơ sở điều trị và Việt Nam cũng dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về số người sử dụng PrEP năm 2024. 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TP Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại diện cộng đồng và các đơn vị y tế đã thực hiện nghi thức ấn nút hưởng ứng và cam kết đồng hành chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, hưởng ứng thông điệp “Vì một Việt Nam không còn kỳ thị - không còn phân biệt đối xử - không còn ca nhiễm HIV mới”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chính Bình

21:47 04/12/2025
Thanh tra tỉnh Điện Biên chấn chỉnh nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn

Thanh tra tỉnh Điện Biên chấn chỉnh nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư nhân, hành nghề dược của một số nhà thuốc và cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn, giai đoạn 2023-2024. Qua thanh tra kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, xử lý.

Trần Kiên

18:56 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm