Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ sáu, 08/08/2025 - 18:05
(Thanh tra) - Trước tình hình gia tăng các ca bệnh liên cầu lợn ở người tại một số địa phương, đặc biệt là ở thành phố Huế và tỉnh Hưng Yên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn cấp gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch.
Bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BYT
Bệnh liên cầu lợn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người do vi khuẩn
Streptococcus suis (S.suis) gây ra và có nguy cơ tử vong. Người mắc bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài với chi phí lớn, và thường để lại biến chứng không hồi phục sau khi khỏi bệnh.
Vi khuẩn S.suis được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới có chăn nuôi lợn, thường cư trú ở đường hô hấp trên, đường tiêu hóa và sinh dục của lợn. Tỷ lệ lợn mang mầm bệnh không triệu chứng trong một đàn có thể lên tới 60%-100%. Có hai tuýp liên cầu lợn chính: tuýp I gây dịch bệnh lẻ tẻ ở lợn dưới 8 tuần tuổi, và tuýp II gây bệnh ở nhiều lứa tuổi của lợn, đặc biệt là lợn thịt.
S.suis tuýp II là tuýp thường gây bệnh cho người. Các biểu hiện lâm sàng ở người rất đa dạng, nhưng hai thể thường gặp nhất là viêm màng não và sốc nhiễm khuẩn. Thể viêm màng não có thể dẫn đến giảm thính lực, thậm chí gây điếc không hồi phục. Ở thể sốc nhiễm khuẩn, bệnh nhân có thể xuất hiện phát ban xuất huyết, rối loạn đông máu, dễ tiến triển thành suy đa tạng, với tỷ lệ tử vong từ 5% đến 20%.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Cục Phòng bệnh đề nghị các Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và triển khai ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Các cơ sở khám chữa bệnh cần chú ý những trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm liên cầu lợn, khai thác tiền sử dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị kịp thời để tránh tử vong.
Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y để giám sát dịch bệnh trên đàn lợn và hướng dẫn người chăn nuôi, người tiếp xúc, giết mổ, buôn bán gia súc áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động. Việc tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống bệnh lây nhiễm cũng là một yếu tố quan trọng.
Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng như: Tuyệt đối không giết mổ hay ăn thịt, nội tạng, tiết canh lợn chưa được nấu chín hoặc các sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm; Khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, cần sử dụng các phương tiện bảo hộ như găng tay, ủng, kính. Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi làm việc, đặc biệt khi xử lý lợn bệnh hoặc lợn chết; Khi có vết thương hở hoặc tổn thương da, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống. Nếu bắt buộc phải làm, cần băng kín vết thương và dùng chất khử trùng sau khi làm việc.
Khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần đến khám ngay tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S