Theo dõi Báo Thanh tra trên
VănThanh
Thứ sáu, 05/05/2023 - 13:25
(Thanh tra) - Ngày 5/5/2023, ông Lê Hữu Hồng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận việc UBND huyện vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành vào cuộc xử lý các sai phạm về khai thác ra ngoài ranh, mốc giới ở núi đá của Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc.
Núi đá của Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc được đoàn kiểm tra phát hiện nhiều diện tích ngoài ranh, mốc giới. Ảnh: V.T
Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Nông Cống về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Lợi Đức đã ban hành Quyết định 529/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 về việc thành lập đoàn kiểm tra việc khai thác mỏ trên địa bàn huyện Nông Cống, trong đó có mỏ đá của Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc.
Kết quả kiểm tra hoạt động của Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc, phát hiện 4 mốc tại điểm góc số 01, 07, 08, 09 không còn tại thực địa. Tại khu vực điểm góc số 04, 06 (mốc số 04 và mốc số 06) Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc đã khai thác ra ngoài ranh, mốc giới với diên tích khoảng 386m2 và 2.430m2; về độ sâu (độ cao) do không có trang thiết bị nên đoàn kiểm tra đã không thể xác định độ sâu (độ cao) khu vực khai thác.
Trước đó, trong quá trình khai thác, UBND xã Hoàng Sơn, UBND huyện Nông Cống đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc do có hành vi lấn chiếm đất theo Nghị định 91/NĐ-CP của Chính phủ ở khu vực khai trường mỏ ngoài ranh, mốc giới.
Trước những sai phạm nói trên, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu Doanh ngiệp Tư nhân Hồng Ngọc dừng mọi hoạt động, khai thác, chế biến khoáng sản tại khu vực khai thác ngoài ranh, mốc giới tại mỏ đá thuộc địa bàn xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống.
Đồng thời, để xử lý dứt điểm những sai phạm, đánh giá đúng diện tích và khối lượng khai thác ngoài mốc giới, tránh việc xử phạt sót các lỗi, Chủ tịch UBND Nông Cống đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ huyện Nông Cống trong việc xử lý vi phạm đối với Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc theo quy định của pháp luật.
Được biết, Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 44/GP-UBND ngày 30/1/2015. Diện tích mỏ 50.000m3 (khu vực khai thác 44.000m3, khu vực khai trường 6.000m2); trữ lượng khai thác 586.670m3, công suất khai thác 20.000m3/năm; thời gian khai thác đến 30/1/2045.
Ngày 5/5/2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lê Hữu Hồng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Việc đoàn kiểm tra vừa làm việc, lập biên bản vi phạm đối với Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc là đúng. Đồng thời, sau khi lập biên bản, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cũng đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành vào cuộc xử lý các sai phạm về khai thác ra ngoài ranh, mốc giới ở mỏ đá của Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc.
Cũng theo ông Lê Hữu Hồng, việc khai thác ra ngoài ranh, mốc giới này đã xảy ra từ năm 2022 thông qua việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng cán bộ xã, tuy nhiên do hồi đó dịch COVID -19 đang bùng phát nên địa phương đã báo cáo UBND huyện nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.
“Hiện nay, do Nhà nước quản lý tốt về vấn đề cấp phép, cung cấp vật liệu nổ nên các doanh nghiệp muốn đánh quá khối lượng thuốc, khai thác vượt công suât cũng khó. Lẽ ra việc quản lý thuốc nổ này phải được làm bài bản, chặt chẽ từ lâu, chứ để lỏng lẻo như trước sẽ là hậu quả khôn lường trong việc khai thác tài nguyên, gây thất thu nguồn thuế cho Nhà nước. Việc Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Ngọc sau khi xin cấp phép mỏ hình như đã bán lại cho Công ty Minh Nguyên khai thác. Khối lượng khai thác ra ngoài ranh, mốc giới như kết quả của đoàn kiểm tra là nhiều, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Hồng kiến nghị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH P&F Brothers Việt Nam với số tiền 355 triệu đồng vì hành vi vi phạm về môi trường.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Đây là thông tin mà Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định Nguyễn Thành Hải thông báo tại buổi họp thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2025 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2025 do UBND tỉnh Bình Định tổ chức vào chiều ngày 4/4/2025. Trong đó, Dự án Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Vân Canh, Bình Định bị xử phạt 85 triệu đồng và yêu cầu dừng hoạt động.
N.P
Hoàng Nam
Trần Quý
Trọng Tài
Kim Thành
Cao Huân
Chu Tuấn - Quang Danh
Hải Lâm
Mai Lê
Hải Hà
Cảnh Nhật
Chính Bình
TC
Thu Huyền
Hương Trà
Trọng Tài