Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nguyệt
Thứ năm, 18/06/2026 - 06:00
(Thanh tra) - Không chỉ là nơi gặp gỡ của những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã từng công tác và nghỉ hưu tại Thanh tra Chính phủ, Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội còn là “mái nhà chung”, điểm tựa tinh thần để các hội viên tiếp tục gắn bó, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.
Để duy trì sự gắn kết giữa những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã từng công tác và nghỉ hưu tại Thanh tra Chính phủ, Ban liên lạc Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội gồm 17 thành viên, giữ vai trò là đầu mối kết nối, tổ chức và điều phối các hoạt động chung của Câu lạc bộ.
Hiện tại, Câu lạc bộ có 250 hội viên, được chia thành 5 tổ sinh hoạt, gồm: Đội Cấn, Ngọc Hà, Nghĩa Tân, Hoàn Kiếm và Thanh Xuân, phù hợp với khu vực sinh sống của hội viên để thuận tiện trong việc gặp gỡ, giao lưu.
Đứng đầu Ban liên lạc là ông Lê Tiến Hào, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Câu lạc bộ, phụ trách chung mọi hoạt động. Ông Ngô Đại Tuấn, nguyên Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách công tác đối ngoại, cùng Chủ tịch điều hành các hoạt động chung của Câu lạc bộ.

Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt thân mật nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo cấp vụ thuộc Thanh tra chính phủ qua các thời kỳ, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2025). Ảnh: Huy Trần
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều hành, Ban liên lạc còn là hạt nhân duy trì nhịp sinh hoạt của Câu lạc bộ và các tổ. Hằng năm, Ban liên lạc tổ chức họp định kỳ hai lần vào tháng 3 và tháng 10 để trao đổi, thống nhất các nội dung hoạt động, tổ chức gặp mặt toàn thể hội viên vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam 23 tháng 11.
Đặc biệt, Ban liên lạc luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, vụ Kế hoạch, tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan để trao đổi thông tin về hoạt động của cơ quan cũng như hoạt động của Câu lạc bộ, đồng thời tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện đối với các hoạt động của hội viên. Nhờ đó, mối quan hệ giữa những người đã nghỉ hưu với cơ quan Thanh tra Chính phủ luôn được duy trì bền chặt, trở thành sợi dây kết nối nghĩa tình giữa các thế hệ cán bộ Thanh tra qua các thời kỳ.
Chia sẻ với phòng viên Báo Thanh tra, ông Lê Tiến Hào cho biết, mặc dù các hội viên đã nghỉ hưu, thời gian chủ yếu chăm lo sức khỏe cho bản thân, gia đình, con cháu và tham gia các hoạt động xã hội khác nhưng hầu hết đều rất quan tâm đến sự phát triển của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Ông Lê Tiến Hào, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội. Ảnh: Hải Hà
Nhiều cán bộ hưu trí tích cực tham gia vào các công tác, như: Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, giảng dạy, đào tạo cán bộ thanh tra, tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
“Có đồng chí trở thành tấm gương truyền cảm hứng trong ngành Thanh tra, tiêu biểu như Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ)”, ông Lê Tiến Hào chia sẻ.
Theo ông, những cán bộ thanh tra đã nghỉ hưu tuy không còn trực tiếp đảm nhiệm công việc chuyên môn nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của cơ quan và ngành Thanh tra, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết vào những vấn đề quan trọng của của ngành.
Mỗi dịp đầu năm mới, các tổ của Câu lạc bộ lại tổ chức các buổi gặp mặt đầu xuân, chúc mừng năm mới, mừng thọ, chúc mừng ngày Quốc tế 8-3… với nhiều hình thức phong phú, tạo không khí vui tươi, đầm ấm và gắn kết giữa các hội viên.

Các tổ hưu trí thuộc Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu Xuân năm 2026. Đồ họa: Minh Nguyệt
Điểm đáng chú ý là các hoạt động ngày càng được các tổ tổ chức sáng tạo, phù hợp với tâm lý và sở thích của hội viên. Bên cạnh những buổi gặp mặt truyền thống, các tổ đã xây dựng nhiều chương trình giao lưu theo chủ đề riêng, tạo nên những dấu ấn đặc biệt.
Trong đó, hoạt động với chủ đề “Nướng cho nhau ăn” và tặng sách “Phương pháp Thanh tra” (do Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường, thanh tra viên cao cấp làm chủ biên) được tổ chức tại Công viên Harmony (Long Biên) đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Không còn khoảng cách của tuổi tác hay chức vụ đã từng đảm nhiệm, các hội viên cùng nhau chuẩn bị thực phẩm, quây quần bên bếp nướng, chia sẻ những câu chuyện đời thường và ôn lại những năm tháng công tác dưới mái nhà chung Thanh tra Chính phủ. Không khí thân tình, gần gũi đã giúp các thành viên thêm hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn.

Cuốn sách "Phương pháp Thanh tra" do Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường, thanh tra viên cao cấp làm chủ biên. Ảnh: Ban liên lạc
Bên cạnh đó, nhiều chuyến tham quan, dã ngoại về nguồn, thăm các khu di tích lịch sử, văn hóa, giao lưu thể thao golf cũng được tổ chức, vừa giúp hội viên thư giãn, nâng cao đời sống tinh thần, vừa tạo điều kiện để giao lưu, trao đổi và tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên trong từng tổ cũng như trong toàn Câu lạc bộ.
Các hoạt động đầu xuân không đơn thuần là những buổi gặp gỡ thường niên mà trở thành nét đẹp trong sinh hoạt của Câu lạc bộ, góp phần lan tỏa tinh thần vui khỏe, lạc quan và tình đồng nghiệp bền chặt.
Tiếp nối không khí sôi nổi của các hoạt động đầu năm, mùa hè năm 2026 chứng kiến nhiều chương trình giao lưu, nghỉ dưỡng được tổ chức với sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên.
Mở màn cho chuỗi hoạt động hè là chương trình của tổ Hoàn Kiếm với chủ đề Chào Summer 2026 tại Sầm Sơn. Chương trình diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 - 11/6/2026, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Chương trình hoạt động hè của tổ Hoàn Kiếm đã diễn ra tại Sầm Sơn với chủ đề Chào Summer 2026. Ảnh: Ban liên lạc
Với mục tiêu “Vui vẻ - khỏe mạnh - an toàn”, chuyến đi đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các thành viên. Không chỉ được tận hưởng không khí biển trong lành, các hội viên còn tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu tập thể, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần.
Đặc biệt, nhiều trò chơi có giải thưởng đã được tổ chức, tạo nên bầu không khí hào hứng, sôi nổi và thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Những tiếng cười, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau đã góp phần làm cho chuyến đi trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi thành viên tham dự.

Đồ họa: Minh Nguyệt
Tiếp theo là chương trình nghỉ dưỡng ở suối nước nóng Kim Bôi của tổ Đội Cấn, chương trình tắm biển Đà Nẵng của tổ Thanh Xuân… Các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan và giao lưu như vậy không chỉ giúp hội viên có thêm những trải nghiệm mới mà còn thể hiện tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích của những người đã hoàn thành nhiệm vụ công tác nhưng vẫn luôn giữ được sự năng động và nhiệt huyết trong cuộc sống.
Bên cạnh các hoạt động giao lưu, tham quan và nghỉ dưỡng, một trong những giá trị cốt lõi được Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ luôn gìn giữ và phát huy chính là tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên.
Khi một thành viên không may ốm đau, phải điều trị tại bệnh viện hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, các tổ và Ban liên lạc đều kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Những cuộc thăm hỏi tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành, giúp hội viên cảm nhận được tình cảm gắn bó của tập thể.
Đặc biệt, khi gia đình hội viên có việc hiếu, nhất là khi tứ thân phụ mẫu hoặc người thân qua đời, đại diện Câu lạc bộ và các tổ đều đến chia buồn, phúng viếng, thể hiện sự sẻ chia trước những mất mát của hội viên và gia đình.
Những hoạt động nghĩa tình ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của Câu lạc bộ. Đó không chỉ là sự quan tâm về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, góp phần củng cố tình cảm đồng nghiệp, đồng chí được vun đắp qua nhiều năm công tác.
Để các hoạt động của Câu lạc bộ hưu trí được duy trì và phát triển, sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ luôn là nguồn động viên quan trọng đối với toàn thể hội viên.
Trong thời gian qua, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tạo điều kiện để Câu lạc bộ duy trì hoạt động ổn định, từ việc quan tâm về mặt tinh thần đến hỗ trợ các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động chung của Câu lạc bộ.

Nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo cấp vụ thuộc Thanh tra chính phủ qua các thời kỳ cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Huy Trần
Sự quan tâm đó không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những cán bộ đã từng công tác, cống hiến cho ngành Thanh tra mà còn góp phần giúp Câu lạc bộ có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt của hội viên.
Ông Lê Tiến Hào cho rằng, giá trị lớn nhất của Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ không chỉ nằm ở những hoạt động giao lưu, gặp gỡ thường xuyên mà còn ở việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Thanh tra qua nhiều thế hệ cán bộ.
“Chúng tôi luôn mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục là mái nhà chung để các thế hệ cán bộ thanh tra gắn bó, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích; đồng thời là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy của người cán bộ thanh tra. Sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với cán bộ hưu trí chính là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của ngành Thanh tra trong giai đoạn mới”, ông Lê Tiến Hào nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ là nơi gặp gỡ của những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã từng công tác và nghỉ hưu tại Thanh tra Chính phủ, Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội còn là “mái nhà chung”, điểm tựa tinh thần để các hội viên tiếp tục gắn bó, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Hoạt động đầu tư xây dựng đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn hoạt động thanh tra chuyên đề trong lĩnh vực này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra mà còn tạo cơ sở hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Thái Hải
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Phương Hiếu
Huyền Như
Trang Anh
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hương Giang
Trí Vũ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Đan Quế
Thư Ký
Trần Quý
Thư Ký