Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuyên Quang: Xã Thượng Lâm và Khuôn Lùng khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát thế nào?

Thanh Lương

Thứ hai, 07/09/2026 - 21:53

(Thanh tra) - Qua kiểm tra, giám sát tại hai xã Thượng Lâm và Khuôn Lùng, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận những kết quả trong khắc phục hạn chế, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc phát sinh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chiều 7/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 746 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Lâm nhằm nắm bắt tình hình công tác cán bộ; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy đợt 1 và đợt 2 năm 2026 trên địa bàn xã.

Đối với kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đợt kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Lâm đã nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đến tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các bộ phận liên quan; phân công nhiệm vụ thực hiện khắc phục.

Xã đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ, phân công lãnh đạo phụ trách và giao bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ.

Tính đến đầu tháng 9/2026, xã đã thực hiện đạt yêu cầu 9/11 nhiệm vụ, đang thực hiện theo lộ trình 2 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành việc bố trí cán bộ đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; thực hiện tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; giải quyết các hồ sơ quá hạn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu, thành viên đoàn kiểm tra, giám sát tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá cụ thể kết quả thực hiện theo từng lĩnh vực, nhóm nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành, để có giải pháp, lộ trình thực hiện trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Lâm giải trình làm rõ nội dung đoàn kiểm tra, giám sát quan tâm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên rà soát, kiểm tra những nội dung chưa hoàn thành, mới đạt kết quả bước đầu; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu, gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu xã Thượng Lâm cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn chậm, nhất là khắc phục vùng lõm sóng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc phát sinh.

Cũng trong hôm nay (7/9), Đoàn kiểm tra, giám sát số 752, do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hồng Trang làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khuôn Lùng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính và kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 năm 2026.

Lãnh đạo xã Khuôn Lùng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Nhung

Theo báo cáo của xã Khuôn Lùng, thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã đã rà soát các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Đến nay, các nội dung cơ bản đã được khắc phục, một số nội dung tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ, công chức được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã triển khai kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Xã Khuôn Lùng cũng đã chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư công, ngân sách; hoàn thiện hồ sơ, quyết toán 5/5 công trình tiếp nhận từ các xã trước sắp xếp; giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 91,3%, thu ngân sách đạt 343,1% dự toán.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Nhung

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khuôn Lùng tiếp tục xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm và thời gian hoàn thành đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các nội dung được Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 3 chỉ ra.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu xã bám sát, thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ về chuyển đổi số trong công tác Đảng. Đối với kết quả thực hiện kết luận 2 đợt kiểm tra trước, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khẩn trương hoàn thành những nội dung chưa thực hiện xong, bảo đảm việc khắc phục đúng yêu cầu, tiến độ và thực chất.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Xã Thượng Lâm và Khuôn Lùng khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát thế nào?

Tuyên Quang: Xã Thượng Lâm và Khuôn Lùng khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát thế nào?

(Thanh tra) - Qua kiểm tra, giám sát tại hai xã Thượng Lâm và Khuôn Lùng, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận những kết quả trong khắc phục hạn chế, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc phát sinh.

Thanh Lương

21:53 07/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm