Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thái Bình kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh lần thứ ba

Trọng Tài

Thứ sáu, 27/10/2023 - 09:52

(Thanh tra) - Tối 26/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023).

Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình lần thứ ba. Ảnh: Trọng Tài

Trình bày diễn văn ôn lại mốc son lịch sử quan trọng Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của địa phương; trong đó, có phong trào cách mạng Thái Bình…

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng bộ, nhân dân Thái Bình những tình cảm ân tình; sự quan tâm, kịp thời động viên, khích lệ, cổ vũ phong trào của tỉnh.

Trong những lần về thăm và làm việc tại Thái Bình, Bác đều ân cần chỉ bảo, dặn dò Đảng bộ và nhân dân phải đoàn kết một lòng; phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Tài

Đồng thời, phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế của tỉnh đất tốt, dân đông; tích cực khai hoang và tăng năng xuất cây trồng…

Cách đây 65 năm, ngày 26/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ ba, khi đó tỉnh vừa giành thắng lợi lớn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng tổ đổi công và hợp tác xã.

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh và dự Đại hội Sản xuất Đông - Xuân tỉnh Thái Bình, tại sân vận động thị xã, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với đại biểu nhân dân trong tỉnh…

Ban Tổ chức trao Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Trọng Tài

Cuối bài nói chuyện, Bác gửi lời thăm hỏi tới toàn quân và các tầng lớp nhân dân quân trong tỉnh. Bác động viên khen ngợi thành tích mà tỉnh đạt được; đồng thời mong muốn: Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đông, đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc.

Trong suốt 65 năm qua, những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình của Bác đã khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân và trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ, nhân dân Thái Bình không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách đạt được những thành tích quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới.

Một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, có những đóng góp xứng đáng trong các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ban Tổ chức tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Tài

Thái Bình là một trong những cái nôi của phong trào yêu nước. Là một trong những địa phương có tổ chức Đảng ra đời sớm nhất trong cả nước (tháng 6/1929).

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thái Bình trở thành căn cứ kháng chiến và hậu phương an toàn của quân, dân đồng bằng Bắc Bộ.

Ngay trong khói lửa chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng bộ, nhân dân Thái Bình vẫn “vững tay cày, chắc tay súng”, vừa sản xuất giỏi vừa chiến đấu giỏi và trở thành biểu tượng “Quê hương năm tấn” đầu tiên của miền Bắc năm 1966. Gần 152.000 người con ưu tú của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường…

Đất nước thống nhất, Thái Bình nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hộ. Cùng với đó, làm tròn nghĩa vụ hậu phương trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Tài

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ khủng hoảng kinh tế, giành nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh nông nghiệp, còn nhiều khó khăn, kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Kinh tế liên tục đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy mô và tiềm lực không ngừng được nâng lên.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Thái Bình đã vươn lên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Tính đến tháng 9/2023, có 322 dự án đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đầu tư 134.850 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt trên 2 tỷ USD...

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình yêu của nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng với Bác. Ảnh: Trọng Tài

Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập; Huân chương Quân công; Huân chương Chiến công; Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được phong danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân","Anh hùng lao động"...

Thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba, trong thời gian qua, các cấp, ngành trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động kỷ niệm và phát động các phong trào thi đua thực hiện lời Bác dạy.

Đến nay, đã xây dựng được hàng trăm mô hình điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, được nhân rộng ở nhiều địa phương…

Từ kết quả học tập và làm theo đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng và kính dâng lên Người những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa “làm nghìn việc tốt”…

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vốn có, Thái Bình vững tin sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả phát triển chung của đất nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; góp phần hiện thực hóa lời căn dặn của Người: Làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc” và “làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Tại lễ kỷ niệm có 6 tác giả, nhóm tác giả vinh dự được trao tặng Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm