Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ tư, 13/08/2025 - 19:28
(Thanh tra) - Ngày 13/8, Quân khu 2 cùng với tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị phối hợp triển khai xây dựng nhà cho Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu 2 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị phối hợp giữa Quân khu 2 và tỉnh Điện Biên. Ảnh: Minh Thảo
Đã dự kiến các điểm tái định cư
Từ ngày 25/7 - 4/8/2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 2 đợt mưa lớn cục bộ gây lũ, lũ quét, sạt lở, gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Đặc biệt là các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son bị thiệt hại nặng nhất. Cụ thể, mưa lũ làm 10 người bị chết, 14 người bị thương, thiệt hại về nhà ở 1.401 nhà (812 nhà dân bị thiệt hại, 589 nhà cần di dời); thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp… ước tổng thiệt hại khoảng 1.356 tỉ đồng.
Nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các xã kiểm tra, rà soát hiện trạng, xác định khu tái định cư, đề xuất hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình. Trong số 812 nhà dân bị thiệt hại có 93 nhà thiệt hại hoàn toàn, 53 nhà bị thiệt hại nặng, 27 nhà phải di dời khẩn cấp, 639 nhà bị thiệt hại dưới 30%, 589 nhà nằm trong vùng nguy hiểm cần di dời.
Tỉnh Điện Biên đã dự kiến xác định các điểm tái định cư tại xã Xa Dung (7 điểm cho 83 hộ dân), xã Tìa Dình (70 hộ), xã Na Son (34 hộ), Mường Luân (40 hộ). Chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh triển khai lực lượng hơn 300 đồng chí xây dựng, sửa chữa 19 nhà tại các xã: SÍn Thầu, Mường Luân, Tìa Dình. Đến nay, đang triển khai giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu, đào móng công trình, gia công vì kèo, cột, dự kiến ngày 14/8 sẽ chở vào lắp dựng tại xã Sín Thầu.
Tháo gỡ khó khăn
Báo cáo tại hội nghị, tỉnh Điện Biên cho biết còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà cho Nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai; đồng thời đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ để khẩn trương tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
Theo đó, trong quá trình thực hiện, tỉnh Điện Biên còn gặp khó khăn như chưa bố trí được mặt bằng thi công xây dựng nhà cho các hộ gia đình và các hộ cụ thể cần hỗ trợ, chưa thống nhất được quy mô xây dựng. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng cao; đường cơ động vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn, nhiều tuyến đường bị sạt lở hiện chưa thông tuyến, nhất là các tuyến đường lên các bản chỉ cơ động bộ và xe máy.

Quân khu 2 và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trao hỗ trợ cho các gia đình tại lễ khởi công xây dựng nhà ở cho Nhân dân Điện Biên bị thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Đức Hạnh
Ngoài ra, tỉnh còn một số khó khăn như địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa thớt, địa hình đồi núi, nhận thức người dân không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn. Khối lượng công việc lớn, lực lượng thi công yêu cầu cần nhiều thợ kỹ thuật, có tay nghề, nhất là thợ xây, thợ hàn nhưng hiện nay số lượng rất hạn chế.
Đặc biệt, với số tiền hỗ trợ 100 triệu/nhà mới chỉ bảo đảm được cho phần vật liệu xây dựng 3 gian nhà ở tại phường Điện Biên Phủ, chưa có cước vận chuyển, chưa có hạng mục phụ trợ.
Với các khó khăn hiện hữu, tỉnh Điện Biên đã đề nghị Quân khu 2 tiếp tục triển khai xây dựng thêm 71 nhà tại các khu tái cư của xã Xa Dung, sửa chữa 231 nhà tại xã Na Son. Hỗ trợ, bổ sung kinh phí, lực lượng, xăng dầu, phương tiện để xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ dân còn lại.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những biện pháp khắc phục.
Quyết tâm hoàn thiện xây mới 80 nhà, sửa chữa 241 nhà trước 30/9
Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan quân sự, sở ngành, địa phương của tỉnh Điện Biên cần có sự phân cấp đúng chức năng nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt triệt để, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, địa phương. Cần khẩn trương thống nhất các địa điểm tái định cư, bàn giao mặt bằng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân sao cho phù hợp với thực tiễn, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo nhà ở có độ bền vững, thuận lợi cho người dân.
Quyết tâm trong giai đoạn 1 - trước ngày 30/9/2025 hoàn thiện xây mới 80 nhà (trị giá 100 triệu đồng/hộ), sửa chữa 241 nhà (trị giá 30 triệu đồng/hộ), ưu tiên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong giai đoạn 2, đối với các hộ dân có mong muốn làm nhà theo nhu cầu thì ủng hộ người dân nhưng cần có lộ trình, xin ý kiến đồng thuận, hỗ trợ đến mức nào phù hợp. Tỉnh Điện Biên cần thành lập các Tổ công tác xuống kiểm tra giám sát để quá trình thi công được đồng thuận, hiệu quả cao.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân cho biết, về phía Quân khu 2 sẽ huy động các lực lượng của toàn Quân khu để đáp ứng đủ về nhân lực, chuyên môn. Ngoài ra, sẽ giúp các địa phương về cải tạo, sửa chữa, quét dọn Trạm Y tế, Trường học phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh cho người dân, sẵn sàng cho Ngày khai giảng 5/9 sắp tới. Đối với các nội dung kiến nghị của tỉnh Điện Biên, Quân khu 2 sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Thúy Nhài
Trần Kiên
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài