Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Quỹ  Phòng chống tác hại thuốc lá cung cấp nhiều thông tin quan trọng về thực trạng sử dụng thuốc lá (thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng, shisha) tại Việt Nam gần đây; tình hình thiệt hại kinh tế và tổn thất nặng nề về sức khỏe, chi phí điều trị y tế do thuốc lá gây ra.

Trong đó, đáng chú ý là thuốc lá gây ra 25 loại bệnh khó chữa như: Ung thư phổi, ung thư đường tiêu hoá, hô hấp liệu, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim… Mỗi năm tiêu thụ thuốc lá tốn kém 49 ngàn tỷ đồng…

Gần đây, trên thị trường xuất hiện của thuốc lá điện tử, shisha, loại hình gây nghiện đang tác động nặng nề tới sức khoẻ và tinh thần của giới trẻ với hình ảnh quảng cáo đa dạng, bắt mắt, hấp dẫn giới trẻ trên mạng xã hội. Đây là vấn đề bức thiết, đáng báo động trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: N.P

Bà Thu Hương cũng đề cập các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam và các nước trên thế giới đang áp dụng.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa, giảng viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng phóng viên nâng cao trách nhiệm viết bài tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, cách phòng chống tác hại của thuốc lá để giảm chi phí chữa bệnh, phòng bệnh do thuốc lá gây ra.

N. Phó