Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19/7, mưa lớn đã làm sạt taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 2.000m3, làm sập đổ hoàn toàn nhà bếp có diện tích sử dụng 60m2, làm gẫy, vỡ tường nhà chính có chiều dài 12m, vùi lấp 2 xe máy và nhiều vật dụng thường ngày của gia đình anh Bàn Tòn Nhất và chị Đặng Thị Chinh ở thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn. Tổng trị giá thiệt hại ước tính vào khoảng 300 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

leftcenterrightdel
Đất tràn vào nhà chị Chinh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chị Đặng Thị Chinh cho biết: “Trong đêm, vợ chồng tôi nghe thấy tiếng động lớn và sau đó căn bếp đã sập hoàn toàn. Tiếp đến là đất, đá, nước mưa, cây cối tràn vào làm sập nhà vệ sinh, tường phòng ngủ cũng bị gãy, vỡ. Khi đó cả 4 người đều ngủ trong phòng, chỉ kịp hô nhau chạy ra ngoài phòng khách thì tường phòng ngủ cũng sập xuống. Ra đến phòng khách vẫn còn nghe thấy tiếng gãy, vỡ rắc rắc của tường nhà. Sợ hãi, cả nhà đội mưa chạy xuống nhà bố mẹ gần đó ở nhờ. Cũng rất may là chạy kịp, cả nhà không ai bị làm sao".

Hiện tại, gia đình anh Bàn Tòn Nhất và chị Đặng Thị Chinh đã dọn về ở tạm cùng bố mẹ. Các lực lượng từ xã đến thôn đã hỗ trợ gia đình khắc phục tạm thời hậu quả thiên tai, thu dọn nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

leftcenterrightdel
Ước tính thiệt hại của nhà chị Chinh khoảng 300 triệu đồng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Mưa lớn cũng đã làm gẫy hoàn toàn tuyến đường bê tông lên xóm Gốc Sấu, không thể đi lại được, gây chia cắt giao thông và làm cô lập hoàn toàn 17 hộ người Mông nơi đây.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến Nhân dân, chủ động các phương án phòng tránh, ứng phó.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai. Các địa phương có biện pháp huy động các nguồn lực hỗ trợ các gia đình sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các hộ gia đình ở các vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, kịp thời có biện pháp xử lý; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống thiên tai.

Bùi Bình